Thanh niên Nam Định làm theo lời Bác

07:05, 23/05/2017

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực, hiệu quả phù hợp với từng đối tượng thanh, thiếu niên. Từ đó, đưa việc học tập, làm theo lời Bác trở thành việc làm thường xuyên của tuổi trẻ.

Để thực hiện tốt việc học và làm theo lời Bác, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiều hình thức như: tuyên truyền trực tiếp qua các buổi sinh hoạt, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, xem phim tư liệu về Bác; các cuộc thi tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức các diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”; viết Nhật ký làm theo lời Bác; xây dựng tủ sách về Bác; các hoạt động tham quan, về nguồn tại các khu di tích lịch sử, cách mạng. Phối hợp với Trường Chính trị Trường Chinh, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ chủ chốt các cơ sở Đoàn, Hội trực thuộc, trong đó tập trung vào những chuyên đề về học tập và làm theo lời Bác, vai trò và trách nhiệm của tuổi trẻ... Bên cạnh đó, trong công tác tuyên truyền, tổ chức Đoàn chú trọng thông tin những hoạt động, những công trình, phần việc đoàn viên, thanh thiếu nhi đã thực hiện trong việc học tập và làm theo Bác, nêu gương các cá nhân, tập thể tiêu biểu, gắn học tập và làm theo Bác với nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị cơ sở. Từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm, tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cá nhân trong việc học tập, công tác, góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa đối với tuổi trẻ. Từ năm 2011 đến nay, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức được 875 buổi tọa đàm, trao đổi về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức tuyên dương trên 4.500 cán bộ, ĐVTN tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác. Song song với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức Đoàn các cấp còn xây dựng và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi phù hợp với từng nhóm đối tượng đoàn viên, thanh niên tại địa phương, đơn vị dựa trên cơ sở các nội dung “5 xây, 5 chống”. Trong đó, bổ sung 5 tiêu chí rèn luyện, 10 tiêu chí hành động của Chương trình “Rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới”, Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn” gắn với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng “Chi đoàn bốn chủ động”. 100% cơ sở Đoàn và Chi đoàn trực thuộc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt Chi đoàn. Trong đó, đã có 100% cán bộ Đoàn các cấp, 95% đoàn viên đăng ký chương trình rèn luyện đoàn viên, 100% đội viên đăng ký chương trình rèn luyện đội viên gắn với việc học tập và làm theo Bác.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh khám, cấp phát thuốc cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo xã Hồng Quang (Nam Trực).
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh khám, cấp phát thuốc cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo xã Hồng Quang (Nam Trực).

Cùng với việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và tổ chức đăng ký rèn luyện thì việc “làm theo” tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác  được đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên tích cực thực hiện. Với khẩu hiệu hành động “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, các cấp bộ Đoàn đã phát động, triển khai nhiều phong trào thi đua sôi nổi làm theo lời Bác trong đoàn viên, thanh thiếu nhi thông qua các công trình, phần việc thanh niên thiết thực, hiệu quả như: xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc; thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; tuổi trẻ đền ơn, đáp nghĩa; hiến máu tình nguyện; thiếu nhi làm nghìn việc tốt; thiếu nhi thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy; các chương trình như Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Nam Định, Tháng Thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Xuân tình nguyện… Song song với đó là các cuộc vận động: Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích; Tuổi trẻ Nam Định chung tay xây dựng NTM; Xây dựng nét đẹp công chức trẻ… được triển khai sâu rộng, thu hút hàng nghìn lượt đoàn viên, hội viên, đội viên tham gia, đem lại nhiều kết quả tích cực. Từ năm 2016 đến nay, tổ chức Đoàn các cấp đã thực hiện 22 công trình thanh niên cấp tỉnh và cấp huyện, 881 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở; đã tổ chức 173 hoạt động xây dựng văn minh đô thị, thu hút trên 4.500 ĐVTN tham gia. Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên trong chiến dịch Xuân tình nguyện 2017, các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh niên công nhân, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Cao Bằng... với tổng số tiền gần 800 triệu đồng. Cũng từ năm 2016 đến nay, đã có 5.790 thanh niên tình nguyện tham gia chiến dịch tình nguyện hè. Các hoạt động tặng quà, thăm, khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo được tổ chức thường xuyên. Theo đó, tổ chức Đoàn toàn tỉnh đã khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.667 người, tổng trị giá trên 275 triệu đồng; thăm, tặng 1.577 suất quà, tổng trị giá trên 385 triệu đồng. Hoạt động hiến máu tình nguyện là một trong những điểm nhấn của phong trào thanh niên tình nguyện, thu hút đông đảo ĐVTN, hội viên trong toàn tỉnh tham gia. Đã có hơn 6.375 đoàn viên, hội viên, thanh niên, sinh viên, LLVT trên địa bàn toàn tỉnh tham gia hiến máu, tiếp nhận trên 5.500 đơn vị máu... Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa X về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” và phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM”, Tỉnh Đoàn chỉ đạo Đoàn Thanh niên từ huyện đến cơ sở xây dựng các mô hình mô hình CLB thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế; các HTX dịch vụ của thanh niên, các tổ, nhóm thanh niên giúp nhau lập thân, lập nghiệp để thanh niên có cơ hội học tập, trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế, kiến thức khoa học kỹ thuật; hỗ trợ vốn vay cho thanh niên… Theo đó, từ năm 2016 đến nay, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã phối hợp tổ chức dạy nghề cho hơn 2.000 ĐVTN nông thôn. Hiện, tổ chức Đoàn các cấp đang nhận ủy thác vốn vay giải quyết việc làm cho thanh niên qua kênh Ngân hàng CSXH  với tổng dư nợ 125 tỷ đồng, hỗ trợ cho 5.394 hộ gia đình thanh niên vay ở 185 tổ tiết kiệm và vay vốn. Bên cạnh đó, qua các kênh như 120 Trung ương Đoàn, Quỹ quốc gia giải quyết việc làm cho thanh niên theo Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, ĐVTN cũng có thể tiếp cận các nguồn vốn vay. Hiện, Đoàn Thanh niên đã rải ngân nguồn vốn 120 là 1 tỷ 495 triệu đồng cho 17 dự án ở 7/10 huyện, thành phố của tỉnh được vay vốn...

Có thể nói, việc học tập và làm theo lời Bác đã tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện nỗ lực vươn lên trong đoàn viên, thanh, thiếu nhi toàn tỉnh. Qua đó đã biến nhận thức thành hành động cụ thể, thiết thực hằng ngày, từ đó có những đóng góp tích cực trong việc thực hiện tốt chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, khẳng định vai trò, vị trí của thanh niên trong sự phát triển của quê hương, đất nước./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com