Chi bộ Cty cổ phần Tập đoàn Nam Cường vì mục tiêu phát triển doanh nghiệp

09:07, 16/07/2010

Ngày 13-7-2010, Cty cổ phần tập đoàn Nam Cường Hà Nội đã tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ I (nhiệm kỳ 2010-2015).

Là một tập đoàn kinh tế lớn với 3 lĩnh vực kinh doanh chủ yếu: kinh doanh thương mại vận tải, kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn và kinh doanh bất động sản, đến nay Tập đoàn Nam Cường Hà Nội (có trụ sở tại Khu đô thị Hoà Vượng, TP Nam Định) đã có tổng vốn điều lệ trên 18 nghìn tỷ đồng, trên 5000 cán bộ CNV với 39 đơn vị thành viên hoạt động trên khắp các địa phương trong cả nước; trong đó tập trung chủ yếu ở Hà Nội và các tỉnh Nam Định, Hải Dương, Hải Phòng. Tập đoàn hiện có lực lượng lao động trẻ dưới 35 tuổi chiếm trên 80%, trên 60% có trình độ đại học, sau đại học, trong đó có trên 60 đảng viên chính thức đang công tác tại các đơn vị trong tập đoàn . Ngày 14-5-2010, chi bộ Đảng tại Tập đoàn Nam Cường đã được thành lập, với số lượng ban đầu có 22 đảng viên (số đảng viên còn lại của tập đoàn sẽ tiếp tục chuyển sinh hoạt từ nơi cư trú về đơn vị). Đây là một trong một số ít doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh đã thành lập tổ chức Đảng.

Tại đại hội, Chi bộ Cty cổ phần Tập đoàn Nam Cường đã đề ra mục tiêu hoạt động với phương châm "Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt", tất cả vì mục tiêu phát triển doanh nghiệp. Chi bộ tiếp tục nghiên cứu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cho phù hợp với đặc điểm thực tế của tập đoàn, vận động đảng viên đang công tác tại tập đoàn về sinh hoạt Đảng tại chi bộ, quan tâm đến công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên mới, phấn đấu trong nhiệm kỳ phát triển từ 50 đến 60 đảng viên. Tiếp tục nghiên cứu thực hiện các quy định của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, xây dựng quy chế phối hợp giữa cấp uỷ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc của tập đoàn, tham gia cùng ban lãnh đạo tập đoàn thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2010-2015, tiếp tục giữ vững và đảm bảo tốc độ tăng trưởng từ 10 đến 15%./.

Hoài Phương



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com