Sơn La: Thả bổ sung cá giống thủy vực hồ thủy điện

08:07, 10/07/2020

Sáng 8-7, tại cảng nước Nghiêng thuộc khu vực đập thủy điện Sơn La, Sở NN-PTNT tỉnh Sơn La phối hợp UBND huyện Mường La tổ chức lễ thả cá bổ sung cá giống cho thủy vực hồ thủy điện Sơn La. Riêng hồ thủy điện Hòa Bình và hồ thủy điện Sơn La thuộc địa phận tỉnh Sơn La có diện tích 20.900ha, nằm trải dài trên địa phận của 44 xã, thuộc tám huyện. Đây là một nguồn tài nguyên vô giá, cung cấp nguồn lợi thủy sản phong phú và cũng là nơi định cư, sinh sống của hàng nghìn hộ dân. Đợt thả cá giống nằm trong chương trình thả cá giống các thủy vực trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020. Cá giống thả lần này do HTX thủy sản Xuân Phúc 689 Quỳnh Nhai (Sơn La) cung cấp, với hơn 2,5 tấn cá, gồm: cá mè trắng 42.480 con, cá trôi 42.480 con, cá chép 57.120 con, cá lăng 8.250 con, trị giá 910 triệu đồng. Đây là hoạt động nhằm bổ sung một số giống cá, loài thủy sản bản địa, nhất là các loại giống quý hiếm có giá trị khoa học và kinh tế đang bị suy giảm, góp phần tái tạo, đa dạng hóa nguồn lợi thủy sản trong thủy vực tự nhiên tại hồ thủy điện Sơn La. Ngay sau khi thả cá giống, UBND huyện Mường La đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành theo dõi, bảo vệ tốt đàn cá mới thả, cấm các hoạt động khai thác quanh khu vực thả cá trong 15 ngày, trong vòng bán kính 10km.

Thanh Hóa: Đúc trống đồng dâng tặng, trưng bày tại Thành cổ Quảng Trị

Hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, Hội Di sản và cổ vật Thanh Hoa tỉnh Thanh Hóa tổ chức đúc trống đồng dâng tặng, trưng bày tại Thành cổ Quảng Trị. 

Nhằm tri ân, khắc ghi công lao to lớn sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh tại Thành cổ Quảng Trị, Hội Di sản và cổ vật Thanh Hoa, tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm quản lý di tích và Bảo tàng tỉnh Quảng Trị huy động kinh phí xã hội hóa tổ chức đúc trống đồng dâng tặng, trưng bày tại Thành cổ Quảng Trị. Lễ đúc trống đồng được tổ chức tại xưởng đúc đồng của nghệ nhân ưu tú Nguyễn Minh Tuấn tại xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương. Chiếc trống đồng có đường kính mặt trống 81cm (tượng trưng cho 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ), cao 64cm, đúc bằng nguyên liệu đồng đỏ nguyên chất mô phỏng hoa văn, hình dáng trống đồng Ngọc Lũ. Trên thân trống khắc họa hình ảnh Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập; biểu tượng chiến thắng Điện Biên Phủ; hình xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập ngày 30-4-1975 và hình ảnh tiêu biểu của quân, dân tỉnh Quảng Trị. Sau khi hoàn thành đúc trống theo phương pháp thủ công truyền thống, ngày 6-7, các nghệ nhân tiếp tục tinh chỉnh, hoàn thiện chiếc trống đồng trước khi vận chuyển, dâng tặng, trưng bày tại Thành cổ Quảng Trị. Dự kiến vào ngày 25-7 năm nay, Hội Di sản và cổ vật Thanh Hoa, tỉnh Thanh Hóa cùng Trung tâm Quản lý di tích và Bảo tàng tỉnh Quảng Trị thực hiện nghi lễ dâng tặng trống đồng, trưng bày tại Thành cổ Quảng Trị./.

Theo nhandan.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com