Thay đổi hình thức khen thưởng, kỷ luật học sinh

07:12, 05/12/2019

Ngày 4-12, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức tọa đàm khen thưởng, kỷ luật học sinh hướng tới trường học hạnh phúc. Tham gia tọa đàm, các giáo viên, cán bộ quản lý, chuyên gia giáo dục đồng tình với quan điểm sử dụng các biện pháp kỷ luật tích cực không mang tính bạo lực, trừng phạt học sinh. Đồng thời đề xuất áp dụng một số hình thức kỷ luật tích cực như: Nhắc nhở, động viên, phê bình đối với học sinh vi phạm; tư vấn tâm lý, hỗ trợ trực tiếp để học sinh sửa chữa khuyết điểm; lao động công ích; tham gia các hoạt động vì cộng đồng…

Hiện, một số quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh không còn phù hợp với thực tiễn công tác giáo dục. Do vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang hoàn thiện dự thảo thông tư quy định về khen thưởng và kỷ luật đối với học sinh phổ thông để thay thế và sẽ được ban hành trong thời gian tới./.

PV



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com