Hòa Bình: Chuẩn bị các điều kiện cho chương trình phổ thông mới

08:09, 26/09/2019

Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được triển khai từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1, bậc tiểu học. Vì vậy, trong năm học này, các địa phương đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, giáo viên... để có thể triển khai chương trình mới.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã đặt ra mục tiêu là trước tháng 7-2020 sẽ chuẩn bị xong số phòng học và thiết bị dạy học theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho các lớp 1, đảm bảo triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới theo kế hoạch chung của cả nước.

Chuẩn bị các điều kiện để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình đã tổ chức tổng rà soát hiện trạng, xác định nhu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên ở từng cấp học, lớp học, môn học theo lộ trình, thời gian thực hiện; đồng thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tuyển dụng, bổ sung giáo viên đối với những môn học chuyên biệt mới, môn học còn thiếu giáo viên như: Ngoại ngữ, Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học... Hiện các trường tiểu học đã hoàn thành việc sắp xếp, bố trí giáo viên có năng lực chuyên môn nghiệp vụ tốt để dạy lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới vào năm tới.

Ninh Thuận: Tập trung tiêu diệt mầm bệnh, phòng chống sốt xuất huyết

Trước tình hình sốt xuất huyết có xu hướng lan rộng, Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận đề nghị, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh tiếp tục chỉ đạo các xã, phường, thị trấn có nhiều trường hợp mắc sốt xuất huyết phối hợp cùng ngành Y tế chủ động biện pháp phòng chống.

Trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận mặc dù sốt xuất huyết trong tháng 8-2019 đã giảm nhưng từ đầu tháng 9 đến nay lại gia tăng trở lại, có xu hướng lan rộng đến các xã, phường ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận), hiện toàn tỉnh ghi nhận 1.097 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 6,16 lần so với cùng kỳ năm 2018.

Trước tình hình sốt xuất huyết có chiều hướng lan rộng, chính quyền các địa phương đang khẩn trương vào cuộc, huy động lực lượng ra quân diệt lăng quăng trong vòng 1 tuần. Sau đó, ngành Y tế tập trung phun hóa chất tiêu diệt mầm bệnh. Được biết, từ đầu năm đến nay, ngành y tế tỉnh Ninh Thuận đã xử lý 85 ổ dịch nhỏ quy mô thôn, khu phố tại 6/7 huyện, thành phố trong tỉnh.

Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

 Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thực hiện nhiều hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đồng thời tuyên truyền rộng rãi tới đông đảo nhân dân về ý nghĩa lịch sử của sự kiện quan trọng này.

Theo đó, Hà Nội sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan tại khu vực nội thành, trung tâm thành phố, các trục đường chính, gồm: Trang trí các cụm pa nô tại trụ sở các cơ quan: Thành ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân thành phố, nhà triển lãm: 45 Tràng Tiền và 93 Đinh Tiên Hoàng, Trung tâm Thông tin triển lãm 14A Trịnh Hoài Đức. Trang trí Quốc kỳ, Đảng kỳ và hồng kỳ tại hệ thống cột trước khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, Ủy ban nhân dân thành phố và Ngân hàng Nhà nước. Treo 2.000 băng rôn dọc các tuyến đường chính và khu vực trung tâm thành phố.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ tổ chức triển lãm tranh, ảnh phục vụ kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; tổng kết và trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế “Tự hào Hà Nội”; tổ chức triển lãm ảnh “Nghệ thuật múa Thăng Long - Hà Nội”;  tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động thành phố Hà Nội lần thứ XIII./.

PV



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com