Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị các nhà khoa học đóng góp ý kiến cho Tiểu ban Kinh tế - Xã hội

06:05, 14/05/2019

Chiều 13-5, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị các nhà khoa học đóng góp ý kiến cho Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Cùng dự có các đồng chí: Vương Ðình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Ðảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Vũ Ðức Ðam, Uỷ viên Trung ương Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội, nêu rõ, hội nghị là dịp để các nhà khoa học góp ý vào các văn kiện quan trọng là Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Tiểu ban Kinh tế - Xã hội đã báo cáo Bộ Chính trị Ðề cương sơ bộ và đang chuẩn bị Ðề cương chi tiết các văn kiện này để trình Hội nghị Trung ương sắp tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị.

Ðánh giá các ý kiến đóng góp là rất quan trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các nhà khoa học với cách nhìn khách quan, khoa học, lập luận sâu sắc, cho ý kiến cả về lý luận và thực tiễn các mặt kinh tế - xã hội, chính trị, pháp luật, lịch sử, tôn giáo, quốc phòng, an ninh... Biểu dương và đánh giá cao các ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh, Tiểu ban sẽ lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp rất tâm huyết, trách nhiệm của các nhà khoa học trên các lĩnh vực để hoàn thiện báo cáo.

Thủ tướng đề nghị, chúng ta cần lạc quan để thấy rõ tình hình kinh tế - xã hội thời gian qua có nhiều điểm sáng. Thủ tướng nhất trí với các ý kiến là xã hội cơ bản là tốt nhưng xuất hiện nhiều nguy cơ. Trong đó, nguy cơ tụt hậu là hiện hữu trong các nguy cơ. Nếu chúng ta không có khát vọng vươn lên thì sẽ tụt hậu với thế giới. Do đó, cần phải có niềm tin vượt qua mọi khó khăn để đưa đất nước đi lên thời gian tới. Thủ tướng cũng đề nghị các ý kiến đóng góp cần quan tâm, chú trọng đề ra các giải pháp lớn cho phát triển. Trên tinh thần đó Thủ tướng mong rằng, tại hội nghị sắp tới, các nhà khoa học sẽ đóng góp nhiều giải pháp quý báu hơn nữa.

Thủ tướng hoan nghênh và nêu rõ, tại hội nghị này, các nhà khoa học đã đề cập nhiều động lực phát triển đất nước như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khát vọng đổi mới… mang tính quyết định, tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững. Thủ tướng cho rằng, cần đề cập cụ thể hơn để phát huy những thành tố quan trọng. Trong kinh tế, các vấn đề như công nghệ, nông nghiệp, du lịch... là những vấn đề quan trọng, trong đó công nghệ là hướng đi, lối ra cho phát triển nhanh và bền vững. Chúng ta phải nắm bắt thời cơ này để phát triển mạnh mẽ đất nước. Ngoài kinh tế, Thủ tướng cho rằng, các lĩnh vực như văn hoá, xã hội, tôn giáo, bình đẳng giới, khởi nghiệp, nhà nước pháp quyền... cũng cần phải được đề cập toàn diện hơn nữa. Một số vấn đề lớn cần tiếp tục được nghiên cứu sâu hơn.

Thủ tướng mong các nhà khoa học tiếp tục có nhiều ý kiến đóng góp quý báu trên tinh thần khắc phục những khiếm khuyết, hạn chế, bất cập; tiếp tục giữ gìn bản sắc văn hoá, đạo đức; nâng cao năng suất lao động, tích cực đổi mới sáng tạo./.

Theo nhandan.com.vn

 

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com