Hà Tĩnh: Xã biên giới đầu tiên về đích xây dựng nông thôn mới

08:10, 31/10/2018

Với quyết tâm cao, cách làm sáng tạo, năm 2014, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn được công nhận là xã biên giới đầu tiên trên cả nước về đích xây dựng NTM.

Đến nay trên địa bàn xã đã có hơn 60 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 300 triệu đồng/năm trở lên. Trong đó có 14 mô hình cho thu nhập trên 1 tỷ đồng, nổi bật là mô hình nông lâm kết hợp của ông Trần Trọng Bình ở thôn Hà Trai; các mô hình trang trại chăn nuôi lợn liên kết Cty CPI có quy mô từ 500 con đến 1.500 con của ông Võ Tá Huynh ở thôn Kim Cương 1. Cơ cấu kinh tế chuyển đổi đã giúp đời sống, thu nhập bình quân đầu người tăng lên rõ rệt.

Nếu như năm 2010 (chưa thực hiện chương trình NTM), thu nhập bình quân của người dân xã Sơn Kim 1 chỉ 8 triệu đồng, đến năm 2014 (khi xã về NTM) đã tăng lên 28 triệu đồng và hiện nay là 38 triệu đồng.

4 năm qua, xã Sơn Kim 1 đã huy động được trên 90 tỷ đồng để nâng cấp các tiêu chí NTM. Riêng 6 tháng đầu năm nay, xã đã huy động được 12 tỷ đồng và gần 13 nghìn ngày công giúp 5/9 thôn trong xã đạt khu dân cư kiểu mẫu, đó là: Khe Năm, Trưng, Công Thương, Vũng Tròn và An Sú.

Sóc Trăng: Bàn giao 125 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Ngày 29-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Cty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng tổ chức lễ khánh thành, bàn giao 125 căn nhà Đại đoàn kết cho gia đình chính sách và hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Theo Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng Dương Sà Kha, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, đặc biệt là hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Cty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng đã ủng hộ 5 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” để góp phần cùng địa phương chăm lo cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Từ nguồn quỹ, Mặt trận tỉnh đã hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho người có công với cách mạng, người cao tuổi, người bị ảnh hưởng chất độc da cam khó khăn về nhà ở…, đến nay 125 căn nhà đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Mỗi căn nhà Đại đoàn kết được Cty Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng hỗ trợ 40 triệu đồng. Ngoài số tiền hỗ trợ của Cty Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng, các địa phương và thân nhân gia đình cũng hỗ trợ thêm nên trung bình mỗi căn nhà có giá trị xây dựng từ 40 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Được biết, từ năm 2015 đến nay, Cty Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng đã tài trợ tổng cộng hơn 20 tỷ đồng, xây dựng 792 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách trong tỉnh.

Hà Nội: Thu hút đầu tư nước ngoài tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ

Trong 10 tháng đầu năm, Thành phố Hà Nội tiếp tục đứng đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài, đạt khoảng 6,3 tỷ USD, tăng 2,8 lần so với cùng kỳ, trong đó: Cấp mới 492 dự án, vốn đầu tư đăng ký mới 5,18 tỷ USD; tăng vốn 140 lượt dự án, vốn đầu tư đăng ký tăng 727 triệu USD; chấp thuận góp vốn mua cổ phần của 543 nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 440 triệu USD.

Ước tính 10 tháng đầu năm, Thành phố Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký cho 21.169 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký 230 nghìn tỷ đồng (tăng 3% về số lượng và tăng 40% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước), thực hiện thủ tục giải thể cho 1.309 doanh nghiệp (tăng 25% so với cùng kỳ); số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 5.587 doanh nghiệp (tăng 34% so với cùng kỳ); có 2.807 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến nay đạt 251.065 doanh nghiệp./.

PV



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com