Bắc Giang: Sản lượng tiêu thụ vải thiều ước đạt hơn 207 nghìn tấn

08:07, 04/07/2018

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, tính đến ngày 2-7, tổng sản lượng tiêu thụ vải thiều trên địa bàn tỉnh ước đạt 207.100 tấn, tổng doanh thu ước đạt 5.522,7 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ vải thiều ước đạt 3.313,6 tỷ đồng và dịch vụ hỗ trợ ước đạt 2.209,1 tỷ đồng.

Dự kiến, tổng sản lượng vải thiều năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đạt khoảng 215 nghìn tấn, tổng giá trị ước đạt 5.733 tỷ đồng. Như vậy, so với năm 2017 tăng 123.500 tấn và tăng 426 tỷ đồng. Hiện, trên địa bàn tỉnh, chỉ còn huyện Lục Ngạn vẫn đang thu hoạch vải và dự kiến khoảng 5-6 ngày nữa hết vụ.

Tính đến 2-7, vải thiều của tỉnh đã xuất khẩu sang hơn 30 nước và vùng lãnh thổ. Tổng sản lượng xuất khẩu đạt khoảng 82.350 tấn, tổng giá trị ước đạt 144,6 triệu USD. Trong đó, chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với sản lượng ước đạt 81.350 tấn, doanh thu ước đạt 142,8 triệu USD. Đồng thời, xuất khẩu sang một số nước EU, Nga, Xinh-ga-po, Thái Lan, Ma-lai-xi-a… với tổng sản lượng khoảng 1.000 tấn, giá trị ước đạt 1,8 triệu USD.

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, giá vải từ ngày 30-6 đến nay tăng mạnh, có thời điểm đạt cao nhất được 35 nghìn đồng/kg và chủ yếu dao động ở mức 15-35 nghìn đồng/kg. Cả vụ ước giá vải bình quân trong toàn tỉnh đạt 16 nghìn đồng/kg.

Đắk Lắk: Thanh niên xung kích vì cuộc sống cộng đồng

Ngày 2-7, tại Tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi các dân tộc tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ xuất quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh năm 2018.

Với chủ đề “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo, chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” gắn với phương châm: “An toàn - Kỷ luật - Sáng tạo - Hiệu quả”, chiến dịch Thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 30-7-2018 tại địa bàn của 15 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, với sự tham gia của 250 chiến sĩ thanh niên tình nguyên đến từ các trường đại học, cao đẳng và Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh, đại diện cho hơn 10 nghìn thanh niên tình nguyện hè trong tỉnh.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh năm 2018, thanh niên các dân tộc tỉnh Đắk Lắk sẽ về thôn, buôn, xã khó khăn của 6 huyện, thị xã (Buôn Hồ, Krông Pắc, Krông Năng, M’Đrắk, Cư M’gar, Ea H’leo), phối hợp với lực lượng thanh niên tình nguyện tại chỗ của địa phương tổ chức các hoạt động “Vì đàn em thân yêu”; bê tông hóa gần 10km đường giao thông nông thôn; đảm nhận nhiều công trình, phần việc thanh niên và xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn - Hội.

Tại buổi lễ xuất quân, các đại biểu và 250 chiến sĩ tham gia chiến dịch Thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh 2018 đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất nước nhà tại Bia tưởng niệm các chiến sĩ Nam tiến; dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi các dân tộc tỉnh Đắk Lắk./.

Theo chinhphu.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com