Kiên Giang: Quảng bá văn hóa và tiềm năng huyện đảo qua Lễ hội Nghinh Ông

08:12, 05/12/2017

Từ ngày 2 đến 3-12, tại xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải (Kiên Giang) diễn ra Lễ hội Nghinh Ông lần thứ 12 năm 2017. Đây là lễ hội truyền thống hằng năm của huyện đảo Kiên Hải được tổ chức vào các ngày 15 và 16-10 âm lịch, cầu cho mưa thuận gió hòa, làm ăn trên biển thuận lợi.

Nghi lễ cung thỉnh các vị thần, cầu an, cầu siêu, lễ chánh tế Nam Hải Đại Tướng Quân.
Nghi lễ cung thỉnh các vị thần, cầu an, cầu siêu, lễ chánh tế Nam Hải Đại Tướng Quân.

Theo ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện Kiên Hải, việc tổ chức Lễ hội Nghinh Ông nhằm duy trì và phát huy các giá trị của lễ hội dân gian truyền thống, tục thờ cá Ông của ngư dân vùng biển; biểu dương sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện tình đoàn kết gắn bó giữa các gia đình ngư dân trong đánh bắt và khai thác hải sản. Đồng thời nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về trách nhiệm trong việc xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Qua các hoạt động Lễ hội cũng nhằm giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc trưng, những cảnh quan thiên nhiên mang đậm nét văn hóa biển, đảo cũng như những tiềm năng thế mạnh của huyện đảo Kiên Hải đến với du khách trong và ngoài tỉnh.

Hà Nội: Tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 45 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không

Nhân kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12-1972 - 12-2017), Thành phố Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động nhằm ôn lại truyền thống anh hùng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc của quân và dân Hà Nội trong 12 ngày đêm hào hùng chống trả máy bay B52 của Quân đội Mỹ.

Công tác tuyên truyền tập trung vào việc tổ chức bồi dưỡng báo cáo viên, tuyên truyền viên để thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thủ đô, trong hệ thống chính trị, chú trọng đối tượng học sinh, sinh viên, thanh niên về sự kiện Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

Đồng thời, tuyên truyền ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” được vận dụng sáng tạo vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước và thủ đô.

Trong dịp này, Hà Nội tổ chức gặp mặt, giao lưu, tọa đàm với các nhân vật, nhân chứng lịch sử; tổ chức tham quan Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Chiến thắng B52... 

Thành phố cũng tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các nạn nhân B52 phố Khâm Thiên, các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật, triển lãm ảnh chuyên đề về chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không’’.

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tặng quà, hỗ trợ giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có công cũng được Hà Nội quan tâm. Thành phố giao các sở, ngành, đơn vị tổ chức cầu truyền hình, giao lưu, gặp mặt các nhân vật, nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia chiến đấu trong 12 ngày đêm tháng 12-1972 tại Hà Nội. Ngoài ra, còn tổ chức thăm một số đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Hà Nội và các đồng chí sĩ quan quân đội tiêu biểu trên địa bàn thủ đô.

Hà Tĩnh: Khởi công xây dựng dự án thí điểm nhà ở xã hội

Quỹ đầu tư phát triển Hà Tĩnh vừa tổ chức khởi công dự án thí điểm nhà ở xã hội.

Điểm nhấn của dự án là mật độ xây dựng chỉ 38% với đầy đủ phân khu chức năng, gồm khu nhà ở xã hội có diện tích hơn 9.000m2 với 6 tòa nhà cao 11 tầng, tổng cộng gần 1.000 căn hộ; khu nhà ở thương mại có diện tích hơn 7.000m2; khu cảnh quan, khu vui chơi, khu thể dục thể thao có diện tích hơn 10 nghìn m2

Ngoài ra, dự án còn có đầy đủ các tiện ích cơ bản và chất lượng ngay tại một dự án nhà ở xã hội như phòng tập gym, trường mẫu giáo, nhà hàng siêu thị mini, hiện đại. Dự án được đầu tư hệ thống camera giám sát công nghệ cao đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cư dân sinh sống. 

Dự án thí điểm nhà ở xã hội tại Hà Tĩnh được xây dựng trên diện tích 3,97ha, với tổng mức đầu tư giai đoạn I là trên 356 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành vào quý IV, năm 2018./. 

Theo dangcongsan.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com