TP Hồ Chí Minh: Kiều hối dự báo đạt 5,2 tỷ USD

09:11, 29/11/2017

Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc NHNN chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, lượng kiều hối về thành phố đến đầu tháng 11 đã đạt 3,9 tỷ USD. Dự báo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nhận thêm khoảng 1,3 tỷ USD trong những tháng cao điểm cuối năm, nâng tổng lượng kiều hối lên mức 5,2 tỷ USD.

Trong đó, kiều hối chuyển về từ các thị trường truyền thống như Mỹ, Ốt-xtrây-li-a, Ca-na-đa… vẫn chiếm chủ yếu. Đóng góp từ các thị trường xuất khẩu lao động như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước ASEAN có tăng nhưng không nhiều.

Kiều hối tăng khá cũng là một trong những yếu tố giúp mặt bằng tỷ giá thời gian gần đây khá ổn định. Hiện giá bán USD tại các ngân hàng lớn như Vietcombank và Eximbank ở mức 22.760 đồng/USD, trong khi giá mua USD tiền mặt ở mức 22.670-22.680 đồng/USD. So với mức trần cho phép của NHNN, giá bán USD của các ngân hàng đang thấp hơn 344 đồng/USD.

Do tỷ giá ổn định, người nhận kiều hối cũng không còn mấy mặn mà với việc giữ ngoại tệ như trước mà đa phần chuyển sang tiền đồng để gửi tiết kiệm hoặc đưa vào đầu tư, sản xuất, kinh doanh…

Theo thống kê của NHNN Thành phố Hồ Chí Minh, 72% lượng tiền chuyển về đi vào sản xuất, kinh doanh, trong khi đó 22% kiều hối chảy vào bất động sản, 6% còn lại dành cho tiêu dùng.

Dòng kiều hối là một trong những nguồn bù đắp thâm hụt cán cân thương mại, góp phần lớn vào dự trữ ngoại hối của Việt Nam.

Hà Nội: Số ca mắc mới sốt xuất huyết giảm hơn 90%

Theo báo cáo về tình hình dịch bệnh của Sở Y tế Hà Nội, trong tuần từ ngày 20 đến 26-11, trên địa bàn thành phố ghi nhận 353 trường hợp mắc sốt xuất huyết (giảm 90,1% so với tuần cao điểm của tháng 8-2017), trong đó có 4 quận, huyện không ghi nhận bệnh nhân; 20 quận, huyện có số mắc giảm.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận hơn 37 nghìn trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 7 trường hợp tử vong. Hiện nay, số bệnh nhân khỏi bệnh lên tới 99%, chỉ còn 395 người đang điều trị tại các bệnh viện... 

Ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết, tuần qua, nhiệt độ miền Bắc giảm mạnh góp phần hạn chế sự hoạt động của muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết. Tuy nhiên, các địa phương cần tiếp tục triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi tại những khu vực phát sinh ca bệnh và ổ dịch mới. 

Ngoài sốt xuất huyết, trong tuần qua, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận thêm 10 trường hợp sốt phát ban dạng sởi. Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố ghi nhận 73 ca dương tính với sởi (tăng 71 ca so với năm 2016), trong đó có 1 ca tử vong. Theo ông Nguyễn Nhật Cảm, bất cứ ai không có miễn dịch (người chưa được tiêm phòng hoặc đã được tiêm phòng nhưng không tạo được miễn dịch) đều có thể mắc sởi./.

Theo dangcongsan.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com