TP Hồ Chí Minh: Diễn tập bắn đạn thật

08:11, 06/11/2017

Ngày 4-11, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật tại Trường bắn quốc gia khu vực 3 (tỉnh Đồng Nai).

Cuộc diễn tập có lực lượng Trung đoàn Gia Định, dân quân tự vệ quận 5, 7, Thủ Đức, Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) hiệp đồng tác chiến. Đặc biệt, năm nay, Bộ Tư lệnh thành phố đưa lực lượng thiết giáp tham gia chiến đấu.

Tình huống đưa ra là một lữ đoàn địch sau khi đánh chiếm Thị xã Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã tiến công theo Quốc lộ 1A, đánh chiếm Thành phố Biên Hòa, làm bàn đạp tấn công Thành phố Hồ Chí Minh. Do lực lượng vũ trang của ta ở tỉnh Đồng Nai chặn đánh quyết liệt nên địch đổ bộ theo đường không hòng chi viện cho chiến trường Quốc lộ 1A.

Tận dụng thế trận phòng ngự, phòng thủ, bộ đội và dân quân thành phố bí mật cơ động lực lượng, bố trí chiến đấu, bất ngờ nổ súng, dùng hỏa lực chế áp địch.

Sau đó, ta đánh chiếm từng mục tiêu, chia cắt tiêu diệt từng bộ phận; tiến tới tiêu diệt toàn bộ quân địch.

Trong quá trình diễn tập, lực lượng bắn đạn thật của Trung đoàn Gia Định và dân quân quận 5, 7, Thủ Đức, Tân Phú cùng lực lượng thiết giáp phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ. Bộ đội tiêu diệt toàn bộ mục tiêu, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Hà Tĩnh: Bãi bỏ quy định kỷ luật cán bộ sinh con thứ 3

Ngày 4-11, UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã có quyết định bãi bỏ Quyết định số 77/2014/QĐ-UBND (QĐ77) ngày 12-11-2014 của UBND tỉnh ban hành quy định tạm thời về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (CB-CC-VC), chiến sĩ lực lượng vũ trang sinh con vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Ngày 10-10, Bộ Tư pháp đã có Văn bản số 4710/BTP-KtrVB gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh, khẳng định QĐ77 của tỉnh về việc xử lý kỷ luật CB-CC-VC vì sinh con thứ 3 trở lên có nội dung trái pháp luật... Ngay sau đó, tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành lấy ý kiến các sở, ngành về việc dừng QĐ77 này.

Theo QĐ77 của tỉnh Hà Tĩnh, công chức giữ chức vụ sinh con thứ 3 sẽ bị giáng chức, sinh con thứ 4 bị cách chức, sinh con thứ 5 bị buộc thôi việc. Viên chức không giữ chức vụ sinh con thứ 3 bị khiển trách, sinh con thứ 4 bị cảnh cáo, sinh con thứ 5 bị buộc thôi việc. Người sinh con vi phạm chính sách dân số có thể bị điều chuyển công tác đến vùng khó khăn hơn. Tập thể có cán bộ vi phạm cũng liên đới chịu trách nhiệm. 

Sau gần 3 năm áp dụng QĐ77, có hơn 1.000 CB-CC-VC, chiến sĩ lực lượng vũ trang của tỉnh đã bị xử lý kỷ luật, điều chuyển công tác đến vùng khó khăn, kéo dài thời gian nâng lương, bị cách chức. Khi QĐ77 được bãi bỏ, dư luận ở tỉnh Hà Tĩnh đang rất quan tâm là liệu hơn 1.000 CB-CC-VC đã bị xử lý kỷ luật vì sinh con thứ 3 có được “xóa án kỷ luật” hay không? Theo một lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh, QĐ77 là quy định chung của cả tỉnh chứ không phải xử lý riêng một cá nhân nào, do đó đối với những CB-CC-VC đã từng bị xử lý kỷ luật thì vẫn phải chấp nhận theo quy định./.

PV

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com