Tiền Giang: Có khả năng vượt chỉ tiêu về xuất khẩu hàng hoá

08:10, 04/10/2017

Theo ông Ngô Văn Tuấn, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Tiền Giang, hoạt động xuất khẩu hàng hóa của địa phương tiếp tục được đẩy mạnh, đạt mức tăng trưởng tốt, ổn định.

Trong 9 tháng qua, Tiền Giang đạt kim ngạch xuất khẩu 1,86 tỷ USD, tăng 25,4% so cùng kỳ năm trước và đạt gần 80% chỉ tiêu cả năm. Với đà này, tỉnh có khả năng vượt chỉ tiêu 2,35 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu cả năm 2017 theo Nghị quyết đề ra.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong xuất khẩu hàng hóa đồng thời với các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh cũng rộng đường xuất khẩu, thu hút ngoại tệ. Tỷ trọng xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm trên 62% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, trong đó, các mặt hàng công nghiệp chủ lực địa phương: hàng may mặc, giày, túi xách, ống đồng… chiếm đến 70% tổng lượng hàng hóa xuất khẩu trong thời gian qua.

Tình hình xuất khẩu các mặt hàng nông thủy sản thế mạnh tỉnh Tiền Giang có hướng cải thiện tốt, đạt tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước, mang lại nguồn ngoại tệ đáng kể, giúp nông dân giải quyết đầu ra của nông sản hàng hóa.

Thừa Thiên Huế: Tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Tối 1-10, hơn 800 em thiếu nhi khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã được vui chơi, thưởng thức các tiết mục văn nghệ, xem múa lân và phá cỗ trung thu trong chương trình “Đêm hội trăng rằm”.

“Đêm hội trăng rằm” do Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tổ chức, đã tạo cho các em thiếu nhi một ngày tết Trung thu vui tươi và ấm cúng. Qua đó, động viên các em có thêm niềm tin và nghị lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập, sinh hoạt và hòa nhập cùng cộng đồng, tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo và trẻ em yếu thế để trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Phát biểu tại “Đêm hội trăng rằm” này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Đinh Khắc Đính cho biết, trong những năm qua các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong toàn tỉnh luôn quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Ngoài việc quan tâm xây dựng cơ sở vật chất, nhà thiếu nhi, điểm vui chơi cho thiếu nhi và tổ chức tốt các hoạt động “Tháng Hành động vì trẻ em”, “Ngày Quốc tế thiếu nhi”, các cấp ngành và cộng đồng đã thường xuyên thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết  tật và mồ côi.

Điện Biên: Xây dựng Khu du lịch Điện Biên Phủ - Pá Khoang trở thành Khu du lịch Quốc gia vào năm 2025

Đó là mục tiêu mà tỉnh Điện Biên đưa ra tại Kế hoạch số 2801/KH-UBND ngày 26-9-2017 về triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Mục tiêu mà tỉnh Điện Biên đưa ra là xây dựng Khu du lịch Điện Biên Phủ - Pá Khoang đạt tiêu chí trở thành Khu du lịch Quốc gia với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch chất lượng cao, có thương hiệu, có sức cạnh tranh, trở thành điểm nhấn quan trọng của du lịch vùng Tây Bắc vào năm 2025. Ngoài ra, Điện Biên cũng phấn đấu, đến năm 2020 đón trên 650 nghìn lượt khách, trong đó trên 170 nghìn lượt khách quốc tế; năm 2025 đón 950 nghìn lượt khách, trong đó 300 lượt khách quốc tế và đến năm 2030 đón trên 1,5 triệu lượt khách, trong đó khoảng 500 nghìn lượt khách quốc tế. Qua đó, đến năm 2020 tạo việc làm cho trên 13 nghìn lao động, trong đó hơn 4 nghìn lao động trực tiếp; năm 2025 tạo việc làm cho trên 22,5 nghìn lao động, trong đó 7,5 nghìn lao động trực tiếp; đến năm 2030 tạo việc làm cho trên 30 nghìn lao động, trong đó 10 nghìn lao động trực tiếp.

Thời gian lưu trú trung bình đối với khách du lịch quốc tế năm 2020 đạt 3,2 ngày/khách; năm 2025 đạt 3,4 ngày/khách và năm 2030 đạt 4 ngày/khách. Còn đối với khách du lịch nội địa phấn đấu năm 2020 đạt 2,5 ngày/khách; năm 2025 đạt 2,8 ngày/khách và năm 2030 đạt 3 ngày/khách. Tổng thu từ khách du lịch phấn đấu năm 2020 đạt trên 1.400 tỷ đồng; năm 2025 đạt trên 3.000 tỷ đồng và đến năm 2030 đạt trên 5.000 tỷ đồng./.

Theo dangcongsan.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com