Cao Bằng: Khai mạc Lễ hội Du lịch Thác Bản Giốc

08:10, 09/10/2017

Ngày 7-10, UBND huyện Trùng Khánh phối hợp với Sở VH, TT và DL tỉnh Cao Bằng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Thác Bản Giốc và Liên hoan hát then, đàn tính tỉnh Cao Bằng lần thứ I năm 2017.

Đây là lần đầu tiên tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ hội Du lịch Thác Bản Giốc và Liên hoan hát then, đàn tính nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, vùng đất, con người văn hóa của huyện Trùng Khánh đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Thông qua Lễ hội nhằm đẩy mạnh hoạt động quảng bá tiềm năng du lịch của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, thu hút đầu tư, đẩy mạnh hoạt động thương mại biên giới.

Lễ hội diễn ra nhiều hoạt động như: Triển lãm ảnh về cảnh đẹp và con người quê hương Trùng Khánh; biểu diễn múa rồng, múa lân, hát giao duyên, thi đấu thể thao với các trò chơi dân gian như kéo co, tung còn, đẩy gậy, đi cà kheo, bóc hạt dẻ...; trưng bày gian hàng giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch của địa phương, gian hàng ẩm thực... Trong phần văn hóa văn nghệ, du khách được thưởng thức Liên hoan hát then, đàn tính và chương trình giao lưu văn nghệ với các huyện đến từ tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) là Tịnh Tây, Đại Tân.

Nghệ An: Có tàu vỏ thép đầu tiên phục vụ ngư dân

Ngày 7-10, tại cảng cá Lạch Vạn, huyện Diễn Châu, chiếc tàu vỏ thép chuyên làm dịch vụ hậu cần nghề cá trên biển được đóng từ nguồn vốn vay Nghị định 67 đầu tiên của tỉnh Nghệ An được bàn giao cho chủ tàu.

Tàu có công suất 828 CV, có tải trọng dưới 35 tấn, được trang bị đầy đủ các thiết bị thông tin, định vị, cảnh báo hiện đại. Tổng nguồn vốn là gần 24 tỷ đồng, trong đó vốn vay theo Nghị định 67 của Chính phủ là 21 tỷ đồng do Chi nhánh Ngân hàng NN và PTNT Diễn Châu chấp thuận; vốn đối ứng của chủ đầu tư trên 3 tỷ đồng.

Tàu có chức năng chính là làm dịch vụ hậu cần nghề cá trên biển như cung cấp dầu, nhu yếu phẩm, nước ăn, đá lạnh, thu mua hải sản hoặc nhận vận chuyển vào bờ cho hàng trăm tàu thuyền khách đang khai thác trên biển. Ngoài ra, tàu còn được trang bị thêm để hành nghề lưới vây trong đánh bắt hải sản.

Tính đến nay, tỉnh Nghệ An đã phê duyệt đóng 5 tàu hậu cần nghề cá theo Nghị định 67.

Hà Giang: Lễ hội “Hoa tam giác mạch” năm 2017

Trong thời gian từ ngày 24-11 đến 31-12-2017, tại 4 huyện vùng cao nguyên đá tỉnh Hà Giang (Đồng Văn, Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc) và Thành phố Hà Giang sẽ diễn ra Lễ hội “Hoa tam giác mạch” năm 2017. Đây là lần thứ III tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ hội “Hoa tam giác mạch”; đồng thời cũng là hoạt động nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia Lào Cai - Tây Bắc 2017 trong Chương trình liên kết phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng.

Theo kế hoạch, Lễ hội “Hoa tam giác mạch” năm 2017 sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, giải trí hấp dẫn như: Hội chợ Công viên địa chất quốc tế ở khu vực Trung tâm thông tin huyện Đồng Văn; Hội thi sản phẩm mật ong bạc hà và Hội thảo khoa học ứng dụng công nghệ ở trung tâm huyện Mèo Vạc; Bay dù trên thảm hoa Tam giác mạch ở Thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn; Hòa nhạc dưới chân cột cờ Lũng Cú. Bên cạnh đó, còn có nhiều hoạt động du lịch trải nghiệm, thưởng thức bít tết thịt bò trên Cao nguyên đá… Các hoạt động chính diễn ra tại huyện Đồng Văn và các hoạt động phụ trợ được tổ chức tại các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc và Thành phố Hà Giang./.

Theo dangcongsan.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com