Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

05:07, 28/07/2017

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2017), sáng 27-7, Ðoàn đại biểu BCH Trung ương Ðảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ (Ðường Bắc Sơn - Hà Nội) và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự lễ viếng có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh. Cùng tham gia lễ viếng có các đồng chí nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước: Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Nông Ðức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Ðức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. 

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí lão thành cách mạng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương cùng dự lễ viếng. 

Vòng hoa của Ðoàn mang dòng chữ “Ðời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sĩ”. Các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và đại biểu tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân những Anh hùng Liệt sĩ, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp đó, Ðoàn đại biểu BCH Trung ương Ðảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của Ðoàn mang dòng chữ “Ðời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”. 

Sáng cùng ngày, các đoàn: Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; Ðảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an; Văn phòng Chính phủ, Bộ LÐ-TB và XH; Thành ủy, HÐND, UBND và Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội đã đến đặt vòng hoa và tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc đã chứng kiến lớp lớp thế hệ người Việt Nam với tinh thần yêu nước, thương nòi; với ý chí kiên cường, bất khuất và lòng thủy chung, nhân hậu đã không tiếc máu xương, công sức của cải để giữ gìn độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc, xây đắp giang sơn. 

Kế thừa truyền thống quý báu đó của dân tộc, trong thời đại Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, quân và dân ta đã viết nên những trang sử vẻ vang trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ là dịp đặc biệt để tri ân các Anh hùng Liệt sĩ, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần thân thể ở chiến trường./.

Tin, ảnh: TTXVN



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com