Hà Nội: Hội Sách cũ tháng 6 mở cửa trong bốn ngày

08:06, 02/06/2017

Hội Sách cũ Hà Nội tháng 6-2017 được tổ chức từ ngày 1 đến 4-6 tại Hồ Văn (Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội). Các nhà kinh doanh sách cũ tên tuổi ở Hà Nội mang đến hội sách gần 20 tấn sách thuộc mọi lĩnh vực.

Bên cạnh các chương trình giảm giá lên đến 50% với các mảng sách văn học, lịch sử, văn hóa, đời sống, kinh doanh, quân sự, chính trị, luật, khoa học, thiếu nhi... phù hợp với số đông độc giả, Hội Sách cũ cũng có nhiều đầu sách quý, hiếm phục vụ các nhà sưu tầm sách. 

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức cũng bố trí khu trưng bày sách “Về với tuổi thơ”, giới thiệu nhiều đầu sách gắn bó với tuổi thơ thế hệ 7x, 8x như “Chuyến phiêu lưu của Mít đặc và các bạn”, “Bác sĩ Aibolit”, “Kiến và chim bồ câu”, “Dế mèn phiêu lưu ký”, “Sát thát”... 

Quảng Bình: Nhận hỗ trợ gần 790 tấn gạo

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 789,36 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Bình để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt đầu năm 2017.

UBND tỉnh Quảng Bình tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. Trường hợp sau khi thực hiện nếu vẫn còn khó khăn, tỉnh Quảng Bình báo cáo Bộ LĐ-TB và XH, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ.

Trước đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đã chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 228,315 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Phú Yên để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt đầu năm 2017.

Quảng Nam: Festival Di sản lần thứ VI-2017 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 14-6

Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI-2017 diễn ra từ ngày 7-6 đến hết ngày 14-6-2017 tại Thành phố Tam Kỳ, Thành phố Hội An và một số huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Festival bao gồm 20 hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch như: Hội thi hợp xướng quốc tế; Festival diều quốc tế; Festival tơ lụa, thổ cẩm Việt Nam và thế giới; Liên hoan ẩm thực quốc tế; giải Lướt ván buồm vô địch thế giới và giải đua thuyền buồm Việt Nam mở rộng; triển lãm “Di sản biển, đảo Việt Nam”; Liên hoan hô Bài chòi các tỉnh miền Trung Việt Nam và trình diễn di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO vinh danh; Festival thuyền Kayak; trưng bày chuỗi di sản văn hóa tháp Chăm các tỉnh miền Trung; Trình diễn nghi thức dựng cây nêu và giao lưu văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam; Lễ hội sâm núi Ngọc Linh lần thứ nhất; Hội thảo bảo tồn, phát huy giá trị các đô thị di sản; Diễn đàn du lịch miền Trung - Tây Nguyên; Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch; Hội chợ Festival Di sản Quảng Nam 2017…

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá cho sự kiện Festival Di sản lần này, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức 2 cuộc họp báo giới thiệu tại Hà Nội và Thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam). Đến nay, sự kiện đã thu hút đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài nước; 33 quốc gia, vùng lãnh thổ và 3 tổ chức quốc tế cùng 35 tỉnh, thành phố của cả nước có đoàn nghệ thuật, nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân đăng ký tham gia các hoạt động trong khuôn khổ của Festival./.

PV



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com