Việt Nam giành vé dự Giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018

07:04, 12/04/2017

Tối 11-4, với chiến thắng 2-0 trước đội tuyển nữ Mi-an-ma trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam tại Hà Nội, đội tuyển nữ Việt Nam đã chiếm ngôi đầu vòng loại bảng D và giành suất dự vòng chung kết Giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018.

Trước trận đấu cuối cùng của bảng D, hai đội tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Mi-an-ma cùng được chín điểm, nhưng đội chủ nhà xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng - thua. Chỉ cần hòa, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ đoạt vé tham dự vòng chung kết.

Đội tuyển nữ Việt Nam vào trận rất thận trọng, tập trung phòng ngự, chờ cơ hội phản công. Cuối hiệp một, đội chủ nhà đã tạo ra hai cơ hội nguy hiểm, trong đó có tình huống Hải Yến đánh đầu hụt, còn Huỳnh Như dứt điểm chệch cầu môn đối phương. Trước đó, ở giữa hiệp một, hàng phòng ngự của tuyển nữ Việt Nam cũng một lần mắc sai lầm và để đội bạn đối phương dứt điểm đập xà ngang.

Pha tranh bóng giữa cầu thủ nữ Việt Nam (áo trắng) và cầu thủ nữ Mi-an-ma.
Pha tranh bóng giữa cầu thủ nữ Việt Nam (áo trắng) và cầu thủ nữ Mi-an-ma.

Sang hiệp hai, đội tuyển nữ Việt Nam bất ngờ đẩy nhanh tốc độ và dồn ép khiến đối thủ vất vả chống đỡ. Sau khi Vũ Thị Nhung và Huỳnh Như bỏ lỡ hai cơ hội ở phút 46 và 50, Tuyết Dung đã mở tỷ số ở phút 54. Có được bóng ở ngay ngoài vòng 16,5m, Tuyết Dung đột phá vào vòng cấm, vượt qua hai hậu vệ đối phương rồi sút căng, bóng đập cột dọc bật ra và cô có mặt kịp thời đá bồi đưa đội tuyển Việt Nam dẫn trước 1-0. Sau bàn thua, đội khách buộc phải dâng cao đội hình nhưng không thể tìm được bàn thắng gỡ hòa. Phút 74, các tuyển thủ Việt Nam phản công nguy hiểm khiến thủ môn đội khách phải phạm lỗi với Tuyết Dung trong vòng cấm, tuy nhiên, Huỳnh Như bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từ chấm phạt 11m khi đưa bóng đi vọt xà. Cuối trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung tung Thúy Hằng vào sân và chính cầu thủ trẻ này nhiều lần gây sóng gió trước khung thành đội khách, trước lúc cô tạo cơ hội thuận lợi để Huỳnh Như đệm bóng cận thành ấn định tỷ số 2-0.

Chiến thắng trước đội tuyển nữ Mi-an-ma giúp đội tuyển Việt Nam giành vé dự vòng chung kết Giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018. Năm đội tuyển dẫn đầu giải đấu này sẽ được dự vòng chung kết Cúp bóng đá nữ thế giới 2019.

Theo nhandan.com.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com