Hà Nội: Khánh thành nhà máy xử lý và chế biến trứng gia cầm công nghệ cao

06:04, 17/04/2017

Ngày 15-4, tại huyện Phúc Thọ, Cty CP Ba Huân đã khánh thành nhà máy xử lý và chế biến trứng gia cầm công nghệ cao đầu tiên tại Hà Nội. 

Nhà máy xử lý và chế biến trứng gia cầm công nghệ cao tại huyện Phúc Thọ của Cty CP Ba Huân có quy mô 2ha, tổng vốn đầu tư trên 100 tỷ đồng, công suất xử lý 65 nghìn trứng/giờ với dây chuyền thiết bị xử lý trứng tự động hóa 100% của hãng Moba (Hà Lan). Ngoài chế biến, xử lý trứng gia cầm tại Hà Nội, Cty CP Ba Huân đã hoàn chỉnh chuỗi an toàn vệ sinh thực phẩm từ trang trại đến bàn ăn, bao gồm: Trang trại chăn nuôi gia cầm công nghệ cao quy mô 18ha, tổng đàn 1 triệu con và nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi công suất 20 tấn/giờ tại Bình Dương; Nhà máy xử lý trứng gia cầm quy mô 2ha, công suất 185 nghìn trứng/giờ tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nhà máy chế biến thực phẩm quy mô 5ha, công suất 50 tấn/ngày tại Long An...

Hà Nội phấn đấu đến năm 2020, đưa tỷ trọng giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt trên 35% trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của thành phố. Việc khánh thành, đưa dây chuyền sản xuất xử lý trứng gia cầm công nghệ cao của Cty CP Ba Huân, sẽ góp phần giải quyết nhu cầu tiêu thụ trứng sạch của người dân Thủ đô, là một trong những địa chỉ cung cấp thực phẩm sạch, thực phẩm an toàn lớn nhất của thị trường miền Bắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

TP Hồ Chí Minh:Sôi nổi Ngày hội văn hoá các dân tộc Việt Nam

Hưởng ứng Ngày văn hoá các dân tộc Việt Nam (19-4) ngày 16-4, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam tại công viên 23-9.

Ngày hội nhằm tôn vinh bản sắc văn hoá các dân tộc Việt Nam đồng thời giới thiệu đến các bạn trẻ Thành phố Hồ Chí Minh các giá trị văn hoá các dân tộc Việt Nam để hun đúc lòng tự hào dân tộc trong mỗi trái tim thanh niên thành phố. Bên cạnh đó còn góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hơn 1.000 thanh niên tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia Ngày hội đã được trải nghiệm các trò chơi dân gian, ngành nghề truyền thống, thưởng thức các thể loại văn hoá văn nghệ của các dân tộc.

Ðến với Ngày hội, thanh niên thành phố còn được hoà mình vào không gian văn hoá tại triển lãm hình ảnh 54 dân tộc Việt Nam; thưởng thức các tiết mục văn hoá, văn nghệ, trình diễn nhạc cụ dân tộc; tự tay làm một số sản phẩm của làng nghề truyền thống; tham gia các trò chơi dân gian của các dân tộc: múa lân, múa gáo dừa, nhảy sạp, đi cà kheo, các trò chơi trong lễ hội Ooc Om Bóc của người Khơ me...

Dịp này, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tuyên dương 51 gương thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu trên các lĩnh vực học tập, lao động tích cực tham gia các hoạt động phong trào thanh niên, tình nguyện và công tác xã hội./.

PV



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com