Bến Tre: Khánh thành 2 công trình dự án thích ứng biến đổi khí hậu

09:05, 24/05/2016

Được sự tài trợ của Chính phủ Đan Mạch thông qua Chương trình ứng phó biến đổi khí hậu, tỉnh Bến Tre đã lắp đặt và hoàn thành đưa vào hoạt động 2 hệ thống cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời cho nhà máy nước xã An Phú Trung, huyện Ba Tri và nhà máy nước xã Phú Đức, huyện Châu Thành. Các hệ thống này góp phần cung cấp nước sạch bền vững cho người dân ở các xã.

 Bà Charlotte Laursen, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Bến Tre cắt băng khánh thành công trình năng lượng tái tạo phục vụ cấp nước ở xã An Phú Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Ảnh: TTXVN.
Bà Charlotte Laursen, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Bến Tre cắt băng khánh thành công trình năng lượng tái tạo phục vụ cấp nước ở xã An Phú Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Ảnh: TTXVN.

Dự án cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời cho nhà máy nước xã An Phú Trung, huyện Ba Tri và nhà máy nước xã Phú Đức, huyện Châu Thành được xây dựng với kinh phí gần 4,7 tỷ đồng. Công trình được đưa vào sử dụng ổn định từ đầu tháng 5-2016 để vận hành phục vụ cấp nước, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho hơn 4.200 hộ tại 7 xã thuộc phạm vi cấp nước của 2 nhà máy kể cả trong điều kiện điện lưới quốc gia bị gián đoạn. Đây là hệ thống cung cấp nước sạch được vận hành bằng năng lượng mặt trời, nên tiết kiệm được điện năng, giảm khí thải CO2 và khí nhà kính, góp phần không nhỏ vào việc bảo vệ môi trường. 

Bên cạnh đó, tỉnh Bến Tre cũng khánh thành công trình nuôi tôm thích ứng biến đổi khí hậu. Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu, được tài trợ bởi Chính phủ Đan Mạch. Công trình được khởi công xây dựng vào tháng 9-2015 và hoàn thành vào tháng 5-2016 với tổng vốn đầu tư 20,4 tỷ đồng; trong đó vốn do Chính phủ Đan Mạch tài trợ là 18,4 tỷ đồng, bao gồm toàn bộ công nghệ nuôi tôm, còn lại là vốn đối ứng của tỉnh Bến Tre. 

Bình Định: Sớm đưa nhiều công trình nước sạch vào hoạt động

Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Định phấn đấu xây dựng hoàn thành nhiều công trình nước sạch phục vụ nhân dân trong mùa hè 2016, để kịp thời giải quyết những bức xúc về nguồn nước sạch sinh hoạt cho nhân dân, nhất là vùng bị hạn hán nặng và nguy cơ thiếu nước sinh hoạt.

Trước mắt, tỉnh đẩy mạnh thi công công trình cấp nước sinh hoạt đông nam huyện Hoài Nhơn do Sở NN và PTNT làm chủ đầu tư để hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 6-2016, phục vụ cấp nước sinh hoạt cho 47 nghìn người tại 32 thôn thuộc các xã: Hoài Hương, Hoài Mỹ, Hoài Hải và Hoài Xuân. 

Ngoài ra, Trung tâm đang quản lý 5 công trình cấp nước tập trung để cung cấp nước sạch cho trên 29.300 hộ dân với 120 nghìn nhân khẩu trên địa bàn tỉnh; đồng thời sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước tập trung xã Mỹ Chánh và lắp thêm 29km đường ống dẫn nước đến các xã Cát Chánh, Mỹ Cát; khôi phục 950 đồng hồ đo nước của nhân dân để đấu nối mở rộng quy mô cung cấp nước cho 2.000 hộ dân trên địa bàn.

Mặt khác, UBND tỉnh đã chi hơn 13 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương gặp khó khăn giải quyết nước sinh hoạt cho nhân dân trong mùa hè 2016./.

Theo dangcongsan.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com