Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào thăm hữu nghị chính thức nước ta

08:04, 26/04/2016

Nhận lời mời của Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trần Đại Quang, hôm qua (25-4), Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-nhăng Vô-la-chít bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHXHCN Việt Nam từ 25 đến 27-4.

Đúng 9h, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-nhăng Vô-la-chít với những nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra tận cửa xe ôtô, nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vô-la-chít sang thăm Việt Nam, mang đến cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tình cảm hữu nghị, đoàn kết đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-nhăng Vô-la-chít duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-nhăng Vô-la-chít duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quân nhạc cử quốc thiều hai nước. Quốc kỳ hai nước tung bay trong nắng. Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vô-la-chít duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đông đảo nhân dân Thủ đô Hà Nội và các cháu thiếu nhi đã đứng dọc hai bên đường Hùng Vương và đường dẫn vào Phủ Chủ tịch, tay cầm quốc kỳ hai nước chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vô-la-chít.

Chuyến thăm Việt Nam là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của đồng chí Bun-nhăng Vô-la-chít trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào nhiệm kỳ 2016-2020. Vào tháng 1 vừa qua, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Bun-nhăng Vô-la-chít được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và  mới đây vào tháng 4-2016, trong kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Lào khóa VIII, đồng chí Bun-nhăng Vô-la-chít được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước CHDCND Lào.

Chuyến thăm Việt Nam lần này của nhà lãnh đạo cao nhất CHDCND Lào góp phần khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của cả hai nước, đặc biệt coi trọng giữ gìn và không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; tăng cường sự gắn bó, tin cậy chính trị giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.

Trong những năm qua, tiếp nối bề dày lịch sử, quan hệ hai nước Việt Nam - Lào tiếp tục được củng cố và phát triển ngày càng sâu rộng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, an ninh quốc phòng đến kinh tế thương mại đầu tư, GD và ĐT, khoa học công nghệ, du lịch và hợp tác giữa các địa phương ngày càng gắn bó chặt chẽ. Tính đến nay, Việt Nam đã đầu tư sang CHDCND Lào hơn 250 dự án với số vốn đăng ký khoảng 5 tỷ USD.

Ngay sau lễ đón, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-nhăng Vô-la-chít. Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng đồng chí Bun-nhăng Vô-la-chít dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước CHDCND Lào thăm hữu nghị chính thức Việt Nam; khẳng định chuyến thăm lần này là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư nhấn mạnh việc đồng chí Bun-nhăng Vô-la-chít chọn Việt Nam là nước đầu tiên đi thăm ngay sau khi được bầu làm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước CHDCND Lào và cá nhân đồng chí Bun-nhăng Vô-la-chít đối với việc coi trọng, giữ gìn và không ngừng vun đắp, củng cố tình hữu nghị vĩ đại, thủy chung, trong sáng, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; tin tưởng chuyến thăm sẽ thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước phát triển lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-nhăng Vô-la-chít chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đoàn sự đón tiếp chu đáo, nồng ấm, thắm tình hữu nghị đặc biệt đồng chí anh em.

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi ý kiến và các biện pháp thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao hai Đảng, hai nước năm 2016 và những năm tiếp theo.

Trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam lần này, cùng với cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-nhăng Vô-la-chít cũng hội kiến Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân./.

Tin, ảnh: TTXVN



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com