Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Thanh tra Chính phủ

08:03, 17/03/2015

Sáng 16-3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XI đến nay, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.

Cùng dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo các ban, bộ, ngành của Trung ương, các cơ quan của Quốc hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh chung với cán bộ, công chức, viên chức Thanh tra Chính phủ. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh chung với cán bộ, công chức, viên chức Thanh tra Chính phủ. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Tại buổi làm việc, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho biết, từ năm 2011-2014, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra có nhiều cố gắng và tạo được sự chuyển biến về trách nhiệm và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác thanh tra đi vào trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng được dư luận quan tâm, góp phần phát hiện, phòng ngừa, xử lý vi phạm, thúc đẩy và chấn chỉnh quản lý Nhà nước, hoàn thiện thể chế trên nhiều lĩnh vực.

Kết quả thanh tra có nhiều chuyển biến tích cực: Phát hiện, xử lý vi phạm nhiều hơn so với 4 năm đầu nhiệm kỳ trước; chất lượng và hiệu quả thanh tra ngày càng được nâng lên; trong đó, năm 2014, có kết quả xử lý vi phạm nổi trội nhất, kiến nghị thu hồi 51.583 tỷ đồng (đã thu được 13.192 tỷ đồng), 1.682,6ha đất; xử lý khác 13.777 tỷ đồng và 1.355,9ha đất; xử phạt vi phạm hành chính 3.280,5 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 2.073 tập thể, 15.449 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 55 vụ việc.

Bên cạnh đó, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) chuyển biến rõ rệt, giải quyết được nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, góp phần làm dịu tình hình KNTC. Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) từng bước tạo niềm tin cho nhân dân và cộng đồng quốc tế…

Tuy nhiên, chuyển biến trong công tác thanh tra chưa đều, chưa có chiều sâu, chưa chú trọng thanh tra công vụ. Tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản chưa cao; hiệu quả thanh tra trách nhiệm còn thấp; hiệu quả công tác tiếp công dân chưa cao; xử lý đơn thư chậm, chuyển đơn lòng vòng, né tránh, đùn đẩy. Tình hình KNTC còn diễn biến và tiềm ẩn phức tạp. Đáng chú ý, chưa tạo được chuyển biến đột phá trong công tác PCTN, việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng còn hạn chế. Việc kiểm tra, thanh tra phát hiện, xử lý tham nhũng kết quả còn hạn chế. Tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp, chưa tương xứng với thực trạng vi phạm...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các kết quả công tác của ngành Thanh tra trong thời gian qua. Phó Thủ tướng đề nghị, trong thời gian tới, Thanh tra Chính phủ phải cùng với các cơ quan chức năng bảo vệ công lý, quyền lợi chính đáng của công dân, thực hiện tốt các quy định của Hiến pháp và pháp luật, theo đến cùng các vụ việc; khắc phục các tồn tại, triển khai tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó làm tốt công tác thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, chống nhũng nhiễu trong quá trình thanh tra; tăng cường hiệu quả thi hành kết luận thanh tra; hoàn thiện thể chế pháp luật... Đặc biệt, thực hiện tốt Luật Tiếp công dân, giải quyết các vụ KNTC tồn đọng, kéo dài; kịp thời nắm tình hình, kiến nghị, đề nghị các cơ quan, địa phương xử lý từ cơ sở, không được bao che tiêu cực; chú trọng xây dựng nội bộ phòng chống tham nhũng ngay trong ngành...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Thanh tra Chính phủ có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác bảo vệ pháp luật, bảo vệ cơ chế chính sách, chống lại tiêu cực, tham nhũng, bảo vệ lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân, nhưng đây cũng là lĩnh vực vô cùng phức tạp vì liên quan đến con người, đến cơ chế chính sách.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương và đánh giá cao những kết quả công tác của Thanh tra Chính phủ trong thời gian qua với những bước tiến rõ rệt, bước đầu tạo niềm tin trong công tác PCTN...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, ngành Thanh tra cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc tình hình để làm tốt nhiệm vụ, phấn đấu nâng cao vai trò của thanh tra, thực hiện tốt chức năng để thực sự là công cụ sắc bén của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh PCTN, tiêu cực.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ cần phải chủ động thanh tra theo kế hoạch; đồng thời, thường xuyên nắm chắc tình hình để đề xuất việc thực hiện thanh tra đột xuất, tập trung vào những lĩnh vực thường xảy ra tiêu cực; xử lý kịp thời vi phạm, tiêu cực; đề cao giá trị pháp lý của các kết luận thanh tra.

Nhấn mạnh, tham nhũng đang là vấn đề gây nhiều bức xúc trong xã hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu: Cần phải có các giải pháp đồng bộ, quyết liệt hơn nữa; đẩy mạnh việc phòng ngừa và phát hiện tham nhũng qua thanh tra, giải quyết KNTC; chuyển ngay cơ quan điều tra khi phát hiện dấu hiệu tội phạm; chủ động hướng dẫn, đôn đốc triển khai các biện pháp phòng ngừa; minh bạch trách nhiệm; tăng cường cải cách hành chính, chống phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng vặt... Đồng thời, coi trọng đơn thư tố cáo, phát hiện của báo chí, vì đây là kênh quan trọng để phát hiện, xử lý kịp thời tham nhũng; tăng cường thu hồi tài sản do tham nhũng; thực hiện đồng bộ các quy định của pháp luật về giải quyết KNTC, chú trọng những vụ việc phức tạp, đông người.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt lưu ý cần nâng cao phẩm chất, dũng khí, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ thanh tra phải thanh sạch, có bản lĩnh, dám đương đầu, dám hy sinh vì lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

Theo Nhân dân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com