TP Hồ Chí Minh vận hành Tổng đài Thông tin Du lịch

08:03, 20/03/2015

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở TT và TT, VNPT Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ công bố vận hành Tổng đài Thông tin Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (Tổng đài 1087). Đây là tổng đài thông tin du lịch đầu tiên tại Việt Nam, cung cấp thông tin và sản phẩm du lịch 24/24 giờ bằng tiếng Việt và tiếng Anh cho du khách trong và ngoài nước. Ngoài việc giới thiệu các địa điểm danh lam thắng cảnh, lễ hội truyền thống, bản sắc văn hóa, chương trình du lịch từng vùng miền trên cả nước, Tổng đài 1087 còn kết nối trực tiếp đến các đơn vị lữ hành, đặt vé du lịch theo nhu cầu của khách hàng. Khi gặp sự cố gây mất an toàn về an ninh du lịch, du khách có thể gọi đến Tổng đài 1087 để được hướng dẫn gặp các cơ quan chức năng hỗ trợ, giúp đỡ.

Tra cứu thông tin du lịch.
Tra cứu thông tin du lịch.

Phú Yên: Dâng dương tưởng niệm nhân 128 năm Ngày mất danh nhân Lê Thành Phương

Sáng 18-3, tỉnh Phú Yên long trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 128 năm Ngày mất danh nhân lịch sử Lê Thành Phương (1887-2015) tại Di tích cấp quốc gia Đền thờ Lê Thành Phương (thôn Mỹ Phú, xã An Hiệp, huyện Tuy An). Cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp do ông tổ chức và lãnh đạo kéo dài ba năm (1885-1887), đánh dấu thời kỳ mở đầu và cũng là đỉnh cao của phong trào Cần Vương ở Phú Yên. Bị giặc bắt và xử tử ngày 28 tháng giêng, năm Đinh Hợi (1887) tại bến đò Cây Dừa (xã An Dân, huyện Tuy An ngày nay), trước khi chết, Lê Thành Phương đã khảng khái nói: “Ninh thọ tử, bất ninh thọ nhục” nghĩa là “Thà chịu chết chứ không chịu nhục”.

Thanh Hóa: Phát động cuộc thi ảnh “Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa”

 Báo Thanh Hóa phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa tổ chức phát động cuộc thi ảnh với chủ đề "Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa". Chủ đề cuộc thi tập trung vào các nội dung: Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Thanh Hóa và các sự kiện của Năm Du lịch quốc gia 2015; vùng đất và con người xứ Thanh (các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh; các công trình văn hóa, du lịch, tâm linh, làng nghề truyền thống; các trò chơi, trò diễn, lễ hội...) và Di sản thế giới Thành nhà Hồ. Mỗi tác giả có thể gửi dự thi nhiều tác phẩm và phải là tác phẩm mới sáng tác, chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào...

Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ 20-3 đến 30-10./.

Theo Nhân dân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com