Hà Nam: 3.000 đơn vị máu được hiến tặng trong Lễ hội Xuân hồng

08:03, 18/03/2015

Lễ hội Xuân hồng 2015 tại tỉnh Hà Nam với thông điệp “Hiến giọt máu đào - Trao niềm hy vọng” vừa kết thúc với sự tham gia của 10 đơn vị và các huyện, thành phố: Phủ Lý, Kim Bảng, Lý Nhân, Bình Lục, Thanh Liêm. Ban Tổ chức Lễ hội Xuân hồng tại Hà Nam thu về 3.000 đơn vị máu, đạt 95% chỉ tiêu được giao.

Hầu hết các đơn vị trong tỉnh đều đạt và vượt chỉ tiêu hiến máu trong “Lễ hội Xuân hồng 2015” như: Công an tỉnh Hà Nam đạt 138% chỉ tiêu; Chi nhánh Viettel Hà Nam đạt 176% chỉ tiêu; Thành phố Phủ Lý đạt 119%; huyện Bình Lục đạt 124%; huyện Thanh Liêm đạt 138%; Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ đạt 116% chỉ tiêu.

Các đơn vị còn lại trong tỉnh, như huyện Duy Tiên, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - Cơ sở đào tạo Hà Nam; Khối Doanh nghiệp tỉnh, sẽ hưởng ứng Lễ hội vào đầu tháng 4-2015.

Quảng Bình: Phân bổ hơn 1.200 tấn gạo hỗ trợ cứu đói

Hiện tỉnh Quảng Bình đang khẩn trương phân bổ hơn 1.200 tấn gạo được Chính phủ hỗ trợ cứu đói trong thời kỳ giáp hạt năm 2015, giúp người dân trên địa bàn tỉnh ổn định cuộc sống. 

Số lượng gạo hỗ trợ của Chính phủ sẽ được tỉnh Quảng Bình phân bổ cho huyện Lệ Thủy 160 tấn, huyện Quảng Ninh 60 tấn, Thành phố Đồng Hới 60 tấn, huyện Bố Trạch 200 tấn, huyện Quảng Trạch 180 tấn, huyện Tuyên Hóa 190 tấn, huyện Minh Hóa 209 tấn...

Trước đó, vào dịp Tết Nguyên đán, Chính phủ cũng đã hỗ trợ cho tỉnh Quảng Bình 1.000 tấn gạo cứu đói cho đồng bào nghèo.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Sở LĐ-TB và XH tỉnh Quảng Bình cho biết: Hiện Sở đang phối hợp với Chi cục Dự trữ quốc gia Bình Trị Thiên phấn đấu sẽ hoàn thành việc hỗ trợ gạo trước ngày 1-4.

Hà Nội: Thanh niên xung kích tình nguyện bảo vệ môi trường

Để hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô ngày càng hiệu quả, chuyên nghiệp, Thành Đoàn Hà Nội đã đổi mới các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô gắn với tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình thanh niên tình nguyện “Hà Nội xanh”.

Mô hình thanh niên tình nguyện “Hà Nội xanh” với các mô hình: Văn phòng xanh, cơ quan xanh, trường học xanh; Gia đình tình nguyện - Cộng đồng tình nguyện;… và các hoạt động bảo vệ môi trường khác được triển khai với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, làm đẹp cảnh quan đô thị của Thủ đô.

Theo đánh giá của Thành Đoàn Hà Nội, cùng với mô hình thanh niên tình nguyện Hà Nội văn minh, Hà Nội nghĩa tình… mô hình thanh niên tình nguyện Hà Nội xanh là một trong những nét nổi bật và sáng tạo nhất của Đoàn Thanh niên thành phố trong thời gian qua nhằm thực hiện chủ đề “Năm trật tự và văn minh đô thị”.

Năm 2015, cùng với việc hưởng ứng "Năm trật tự và văn minh đô thị” 2015 của thành phố và thực hiện kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Thủ đô, các cấp bộ Đoàn Thanh niên thành phố tiếp tục phát huy 5 nội dung cơ bản: Hà Nội xanh, Hà Nội an toàn, Hà Nội văn minh, Hà Nội nghĩa tình và Hà Nội trẻ./.

Theo Nhân dân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com