Bình Dương: Xuất khẩu quý I đạt 4,22 tỷ USD

08:03, 31/03/2015

Trong 3 tháng đầu năm 2015, xuất khẩu của tỉnh Bình Dương đã đạt 4,22 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài việc xuất siêu 591 triệu USD, trong quý I, tỉnh này cũng thu hút được 321 triệu USD vốn FDI. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực tiếp tục ổn định, phát triển và tăng trưởng khá như dệt may, giày dép, sản phẩm gỗ, hàng điện tử… Với kim ngạch xuất khẩu vượt trội so với nhập khẩu nhờ công nghiệp phụ trợ phát triển, trong 3 tháng qua, Bình Dương đã có giá trị xuất siêu 591 triệu USD.

Bên cạnh xuất khẩu, thu hút đầu tư trong quý I cũng tạo ra những đột phá mới. Trong 3 tháng qua tỉnh Bình Dương đã thu hút được 3.835 tỷ đồng của các doanh nghiệp trong nước và 321 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), gồm 42 dự án mới, 21 dự án điều chỉnh tăng vốn. Qua đó, nâng số dự án FDI tại tỉnh hiện nay lên 2.449 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 20,7 tỷ USD.

Quảng Ngãi: Lũ trái mùa gây thiệt hại nghiêm trọng

Trận mưa lũ cuối tháng 3 vừa qua ở Quảng Ngãi là trận mưa lũ không chính vụ lớn nhất so với cùng thời kỳ, tính từ năm 1976 đến nay.

Lũ bất thường đã làm 3 người chết và nhấn chìm hơn 2.653ha lúa đông xuân đang thời kỳ trổ bông. Ngoài ra, còn có hơn 1.123ha hoa màu bị ngập úng, 18ha ao cá, tôm nuôi bị ngập, hư hại; 2 ngôi nhà bị sập và hơn 200 ngôi nhà bị ngập.

Tuyến Quốc lộ 24, Quảng Ngãi-Kon Tum đoạn đèo Vi Ô Lắc bị sạt lở, riêng tuyến đường liên xã Ba Tơ - Ba Bích - Ba Nam có tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Hiện tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung mọi biện pháp khắc phục hậu quả do trận lũ gây ra.

Hà Nội: Đứng thứ tư trong điểm đến hàng đầu thế giới năm 2015

Trang web du lịch nổi tiếng thế giới TripAdvisor vừa công bố danh sách 25 điểm đáng đến nhất thế giới năm 2015 được du khách bình chọn (Top 25 destinations in the world 2015 - Travelers' Choice). Trong đó, Hà Nội (Việt Nam) được xếp ở vị trí thứ tư. Theo nhận xét của TripAdvisor, vẻ đẹp duyên dáng của Thủ đô Hà Nội đã tồn tại từ bao đời nay, từ khu phố cổ, các di tích, kiến trúc thuộc địa cho đến những tòa nhà cao ốc hiện đại. Những hồ nước, công viên, những đại lộ rợp bóng mát và hơn 600 đền, chùa, miếu mạo đã tăng thêm sự hấp dẫn của thành phố này. Danh sách 25 điểm đến hàng đầu này cũng là gợi ý đáng kể để hàng triệu du khách lên kế hoạch cho các chuyến đi của mình trong năm 2015.

TP Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp giải thể giảm 7,5%

Theo báo cáo của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, trong 3 tháng đầu năm 2015, hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN trên địa bàn thành phố có nhiều tín hiệu khả quan với số DN thành lập, bổ sung vốn kinh doanh tăng và số DN giải thể, ngưng hoạt động giảm 7,5% so với cùng kỳ năm trước.

Có 9.714 lượt DN đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh với số vốn bổ sung 30.523 tỷ đồng, tăng 5,8% về số lượt DN và tăng gần 14% về vốn bổ sung. Tính chung tổng vốn đăng ký và bổ sung là 57.915 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ.

Trong 3 tháng đầu năm có 532 DN hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm 2014. Theo ông Thái Văn Rê, Giám đốc Sở KH và ĐT Thành phố Hồ Chí Minh, điều này cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN đang ngày một tốt hơn, tự chủ kinh doanh, chiếm được thị trường trong nước và có nhiều sản phẩm xuất khẩu đạt chất lượng./.

Theo Nhân dân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com