Hà Nội: Bốn khoản thuế đạt mức thu cao

07:07, 17/07/2013

Sáu tháng đầu năm nay, Cục Thuế Hà Nội đã thu ngân sách được gần 57.800 tỷ đồng, đạt 38,6% kế hoạch cả năm, bằng 90,3% so với cùng kỳ năm trước. Có bốn chỉ tiêu thu thuế đạt mức thu cao, đạt từ 50% dự toán cả năm trở lên, gồm thuế thu nhập cá nhân đạt 53,6% dự toán; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước đạt 66,1%; thu tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước đạt 64,8% và các khoản thu cố định tại xã đạt 72,6%.

Ảnh minh họa/Internet.
Ảnh minh họa/Internet.

Có năm khu vực, khoản thu tuy có số thu chưa đạt 50% dự toán, nhưng vẫn đạt tốc độ tăng thu so với cùng kỳ năm trước đó là: khu vực doanh nghiệp Nhà nước địa phương; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; lệ phí trước bạ và lệ phí...

Thanh Hoá: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịch

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Du lịch trong phát triển và hội nhập quốc tế, tỉnh Thanh Hóa đã liên kết với các cơ quan, đơn vị ngành Du lịch thực hiện kế hoạch mỗi năm đào tạo 350 lao động có tay nghề cao theo tiêu chuẩn quốc tế. Trong đó, tập trung vào các nghề: chế biến món ăn, nghiệp vụ nhà hàng, lễ tân, điều hành tua, nghiệp vụ buồng bàn; hướng dẫn du lịch. Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh tập trung tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới các cấp, ngành, các doanh nghiệp và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của việc đào tạo nghề du lịch theo tiêu chuẩn quốc tế; liên kết với Hội đồng cấp chứng chỉ nghiệp vụ du lịch mở các lớp đào tạo kỹ năng nghề du lịch, bảo đảm đáp ứng nhu cầu của các cơ sở giáo dục, dạy nghề, các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn; tập trung nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho đội ngũ đào tạo viên và nhân viên kỹ năng nghề du lịch.

Thừa Thiên Huế: Hơn 1.000 sinh viên ra quân chiến dịch tình nguyện hè

Ngày 15-7, tại Thành phố Huế, hơn 1.000 đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Huế tổ chức Lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2013. Với chủ đề "Chung tay xây dựng nông thôn mới", chiến dịch thanh niên, sinh viên tình nguyện hè của Đoàn Thanh niên Đại học Huế tham gia các hoạt động tình nguyện tại 12 xã khó khăn thuộc các tỉnh khu vực Bình - Trị - Thiên. Các hoạt động tập trung chủ yếu như: thực hiện các chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường; tổ chức khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí; xây dựng các công trình thanh niên; hoạt động "đền ơn, đáp nghĩa" nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7)... Đặc biệt, Đoàn Thanh niên Đại học Huế còn tổ chức chương trình tình nguyện tại tỉnh Sa-la-van (Lào), qua đó giao lưu văn hóa, tập huấn công nghệ thông tin, tặng một tấn gạo và 200 áo học sinh, khám bệnh cho hơn 2.000 người dân của Sa-la-van.

Quảng Ninh: Tuyên truyền về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới

Ngày 15-7, tại Thành phố Hạ Long, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện Công ước UNESCO 1972 về bảo vệ Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Tại hội nghị, đại diện văn phòng UNESCO tại Hà Nội, Cục Di sản, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đã phổ biến và hướng dẫn thực hiện Công ước Quốc tế 1972; Luật Di sản văn hóa và công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản thế giới ở Việt Nam; quy trình lập hồ sơ đề cử di sản; thực tiễn công tác quản lý di sản thế giới ở Việt Nam...

Theo Nhân dân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com