Phấn đấu thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân

08:07, 03/07/2013

Chiều 1-7, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp Bộ Y tế tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam (1-7). Tới dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh; Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai; Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phát biểu tại lễ mít tinh (Ảnh:ĐT)
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phát biểu tại lễ mít tinh (Ảnh:ĐT)

Ngày BHYT Việt Nam năm nay có chủ đề "Thúc đẩy tiến trình thực hiện mục tiêu tiến tới BHYT toàn dân". Năm 2009, Việt Nam có 56,9% người dân có thẻ BHYT, sau bốn năm thực hiện Luật BHYT, đến năm 2012, đã có gần 67% dân số cả nước có thẻ BHYT; quyền lợi của người có thẻ BHYT ngày càng được mở rộng và bảo đảm; người có công, người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội, trẻ em dưới sáu tuổi được Nhà nước quan tâm hỗ trợ trong việc tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ y tế...

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thay mặt Chính phủ biểu dương và đánh giá cao những đóng góp và thành tích mà cán bộ, công chức ngành Bảo hiểm xã hội, ngành Y tế đạt được trong thời gian qua. Phó Thủ tướng khẳng định, chính sách BHYT đã có những đóng góp to lớn, thiết thực và hiệu quả trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; BHYT đã trở thành chính sách tài chính y tế quốc gia quan trọng, đóng góp hơn 70% nguồn tài chính trực tiếp cho công tác khám, chữa bệnh. Để thực hiện có kết quả mục tiêu BHYT toàn dân theo các nghị quyết của Đảng, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, tổ chức và các đơn vị liên quan cần quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung, như: Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về BHYT, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc đánh giá, tổng kết sau năm năm triển khai Luật BHYT, kịp thời bổ sung, sửa đổi những hạn chế, để chính sách BHYT phù hợp thực tế và yêu cầu phát triển của đất nước trong từng giai đoạn. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHYT nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về vai trò, ý nghĩa và tính nhân văn của chính sách BHYT, về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc thực hiện thành công mục tiêu BHYT toàn dân. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT, nâng cao tính hấp dẫn của chính sách BHYT. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm trốn đóng, lạm dụng hoặc trục lợi quỹ BHYT...

Theo Nhân dân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com