Phấn đấu 100% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vùng đồng bằng sông Hồng có đủ các thiết chế văn hóa

08:05, 31/05/2013

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2020.

Vùng đồng bằng sông Hồng bao gồm 11 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình và Quảng Ninh. Đây là vùng có dân cư đông đúc và là trung tâm đầu não về chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học công nghệ của cả nước.

Về văn hóa - xã hội, dân số của vùng đến năm 2015 vào khoảng 20,8 triệu người, đến năm 2020 khoảng hơn 21,7 triệu người. Giải quyết việc làm hằng năm cho 300-350 nghìn lao động. Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm khoảng 2% và nâng mức thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng lên 3,5 lần.

Bên cạnh đó, xây dựng một số công trình văn hóa tiêu biểu quy mô tầm quốc gia tại Thủ đô Hà Nội và một số thành phố lớn của vùng. Phấn đấu đến năm 2015, 100% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của vùng có đủ các thiết chế văn hóa và đến năm 2020 có 95-100% số quận, huyện, thị xã có nhà văn hóa và thư viện, 70% số làng có nhà văn hóa./.

Theo Báo Văn hóa



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com