Thái Bình: 100% số xã, phường có trung tâm học tập cộng đồng

07:05, 14/05/2013

Theo thống kê, đến nay, 100% số xã, phường, thị trấn ở tỉnh Thái Bình đã có trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ), là địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển và hoạt động mô hình này. Hằng năm, hơn 1,5 triệu lượt người được học về đường lối, chính sách, pháp luật, khoa học - kỹ thuật, đời sống văn hóa, sức khỏe, môi trường, bổ túc văn hóa, tin học và ngoại ngữ. Riêng năm 2012, trung bình mỗi TTHTCĐ thu hút khoảng sáu nghìn lượt người học. Khi xây dựng xã hội học tập, tỉnh Thái Bình coi việc phát triển TTHTCĐ là một thiết chế quan trọng hàng đầu tạo cơ hội cho nhân dân học tập thường xuyên. Nhằm duy trì hoạt động, Tỉnh ủy Thái Bình hỗ trợ kinh phí ban đầu cho các TTHTCĐ, tạo điều kiện để người dân thực hiện phương thức "Cần gì học nấy", góp phần nâng cao dân trí.

Thanh Hóa xây dựng 155 mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp

Từ nguồn vốn hơn 16 tỷ đồng được phân bổ từ chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng và lựa chọn để hỗ trợ 155 mô hình phát triển sản xuất tại 117 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015. Theo đó, nhiều mô hình sản xuất, góp phần chuyển đổi nghề, thay đổi tập quán canh tác, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nông dân. Điển hình như mô hình trồng nấm rơm trái vụ tại huyện Thường Xuân, trồng gấc nguyên liệu tại huyện Vĩnh Lộc, chăn nuôi hươu tại huyện Như Xuân, trồng rau xanh tại các huyện Như Thanh và Thạch Thành. Nhiều mô hình đã đem lại giá trị thu nhập bình quân hàng trăm triệu đồng cho nông dân như: mô hình trồng dưa chuột tại xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, đạt giá trị bình quân 250 triệu đồng/ha; mô hình trồng dưa hấu và bí xanh ở xã Hoằng Thắng (Hoằng Hóa), bình quân thu nhập 300 triệu đồng/ha...

Long An tổ chức ngày hội học nghề - việc làm bền vững

UBND tỉnh Long An tổ chức lễ khai mạc "Ngày hội học nghề - việc làm bền vững" tại Trường Cao đẳng nghề Long An. Hơn 1.200 đại biểu và học sinh, sinh viên tại các trường dạy nghề trong tỉnh đã về dự.
Ngày hội học nghề - việc làm bền vững được tổ chức với mục đích tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về học nghề lập nghiệp; khẳng định vai trò quyết định của đào tạo nghề trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội,... Qua ngày hội, tỉnh Long An muốn góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh thông qua nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ các định hướng chính trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 của tỉnh./.

Theo Nhân dân
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com