Phê duyệt quy hoạch mặt bằng Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long

08:06, 13/06/2012
Người dân tham quan khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu vào dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long. Ảnh: Hoàng Hà.
Người dân tham quan khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu vào dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long. Ảnh: Hoàng Hà.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 696/QĐ-TTg ngày 8-6-2012, phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long tại 18 đường Hoàng Diệu (Hà Nội).

Khu đất được quy hoạch rộng 45.380m2. Cụ thể, diện tích được quy hoạch để xây dựng nhà trưng bày khảo cổ là 13.674m2; khu vực trưng bày mô phỏng, hầm kính là 3.438m2; diện tích cây xanh dự trữ khảo cổ học 21.195m2; diện tích khảo cổ học tiếp tục nghiên cứu 6.803m2; diện tích khu vực kỹ thuật, phụ trợ 859,3m2; diện tích sân, đường giao thông 6.214m2… Theo quy hoạch, chiều cao công trình xây mới trong khu di tích tối đa là 5m, hạn chế xây dựng các công trình nổi. Về giao thông, sẽ bố trí bốn lối vào từ các đường Hoàng Diệu, Độc Lập, Hoàng Văn Thụ và Bắc Sơn. Cổng chính được đặt tại góc đường Hoàng Diệu - Bắc Sơn. Trong khuôn viên khu di tích, sẽ thiết kế hai tuyến đường tham quan chính và các đường dạo kết nối các điểm tham quan.

Khu vực 18 Hoàng Diệu và khu Thành Cổ thuộc Khu di sản Trung tâm Hoàng thành Thăng Long đã được công nhận là di sản văn hoá thế giới./.

Theo Nhân dân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com