Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu

03:02, 02/02/2021

Mừng Đảng, mừng Xuân mới Tân Sửu năm 2021 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, ngày 2-2, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết đại diện một số gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh thăm, tặng quà Tết ông Đỗ Trung Hiếu ở phường Văn Miếu (thành phố Nam Định). Ảnh: Xuân Thu

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh thăm, tặng quà Tết ông Đỗ Trung Hiếu ở phường Văn Miếu (thành phố Nam Định).

Ảnh: Xuân Thu

Tại thành phố Nam Định, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thành ủy; Hoàng Nguyên Dự, Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà Tết Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Chu Thị Ấu, 93 tuổi ở tổ 29B, phường Hạ Long; thăm, tặng quà gia đình ông Đỗ Trung Hiếu (là hộ nghèo) ở số nhà 15/15 đường Nguyễn Tri Phương, phường Văn Miếu.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lương Thị Lai (106 tuổi) ở xóm 4, xã Giao Thịnh (Giao Thủy). Ảnh: Văn Huỳnh

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lương Thị Lai (106 tuổi) ở xóm 4, xã Giao Thịnh (Giao Thủy).

Ảnh: Văn Huỳnh

Ở huyện Giao Thủy, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lương Thị Lai, 106 tuổi, ở xóm 4, xã Giao Thịnh có 2 người con trai là liệt sĩ; thăm, tặng quà thương binh Đinh Quang Vinh, 83 tuổi, ở tổ dân phố Lâm Khang, thị trấn Quất Lâm. Đồng chí Trần Lê Đoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Hồng, 101 tuổi, ở xã Trực Thái, có 1 con duy nhất là liệt sĩ; thăm, tặng quà thương binh Lâm Quang Hợp, xóm 16, xã Trực Hùng; thăm, tặng quà bà Phạm Thị Nhung, thị trấn Ninh Cường.

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết thương binh Lâm Quang Hợp, xóm 16, xã Trực Hùng (Trực Ninh). Ảnh: Viết Dư

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết thương binh Lâm Quang Hợp, xóm 16, xã Trực Hùng (Trực Ninh).

Ảnh: Viết Dư

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khoẻ, đời sống các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách; đồng thời mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp công sức và nêu gương sáng trong các phong trào thi đua, các hoạt động ở địa phương. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn bằng những việc làm, hoạt động cụ thể, thiết thực, thể hiện truyền thống, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, nhất là quan tâm, chăm lo để các gia đình chính sách được đón Tết đầy đủ, đầm ấm, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống./.

Nhóm PV thời sự


 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com