Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025)

04:09, 24/09/2020

* Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao dự và chỉ đạo Đại hội

* 350 đại biểu đại diện cho trên 11 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh dự Đại hội

Sáng 24-9, tại Nhà Văn hóa 3-2 tỉnh đã khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025). Đại hội có chủ đề: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu đến năm 2030 Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước".

Quang cảnh Đại hội Ảnh: Việt Thắng

Quang cảnh Đại hội. 

Ảnh: Việt Thắng

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tới dự, chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Đặng Quân Thụy, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Vũ Văn Ninh, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Phạm Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ; Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Cao Đức Phát, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an; Trần Quốc Cường, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương: Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga; Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu 3; lãnh đạo Thành ủy Hà Nội và các tỉnh: Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, Điện Biên, Cao Bằng...

Các đại biểu dự lễ chào cờ. Ảnh: Việt Thắng

Các đại biểu dự Lễ chào cờ tại Đại hội.

Ảnh: Việt Thắng

Các đại biểu dự lễ chào cờ. Ảnh: Việt Thắng

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Ảnh: Viết Dư

Về phía tỉnh ta, dự Đại hội có các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại biểu lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Tham dự Đại hội có 350 đại biểu đại diện cho hơn 11 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Viết Dư

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Ảnh: Viết Dư

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Ảnh: Viết Dư

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trình bày diễn văn khai mạc Đại hội.

Ảnh: Viết Dư

Diễn văn khai mạc Đại hội của đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015-2020 trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là do ảnh hưởng thiên tai, thời tiết, dịch tả lợn châu Phi và đại dịch COVID-19; Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống, kế thừa những thành tựu, kinh nghiệm của nhiều nhiệm kỳ trước; bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương và tình hình thực tiễn của địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo dấu ấn rõ nét. Cả 15/15 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; trong đó có những chỉ tiêu đạt cao nhất từ trước đến nay và cao hơn bình quân chung của cả nước. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi trội so với cả nước. Nam Định là 1 trong 2 tỉnh đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, về đích sớm hơn 1,5 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và sớm hơn 11,5 năm so với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Giáo dục đào tạo giữ vững thành tích 26 năm liên tục nằm trong tốp dẫn đầu cả nước. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp được nâng lên; nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới hướng về cơ sở ngày càng thiết thực, hiệu quả. Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, đoàn kết, thống nhất trong Đảng ngày một tốt hơn, niềm tin của nhân dân được củng cố, vị thế và uy tín của tỉnh ngày càng được khẳng định. Bên cạnh những kết quả đạt được, trên một số lĩnh vực vẫn còn hạn chế, tồn tại. Tất cả những thành tựu cũng như những hạn chế, tồn tại cần được Đại hội phân tích, đánh giá sâu sắc để quyết nghị cho nhiệm kỳ 2020-2025... (Diễn văn Khai mạc Đại hội của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong đăng trên Báo Nam Định điện tử).

Đại diện các tầng lớp nhân dân đến chúc mừng đại hội Ảnh: Viết Dư

Đại diện các tầng lớp nhân dân đến chúc mừng Đại hội.

Ảnh: Viết Dư

Sau Diễn văn khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và thiếu nhi thành phố Nam Định đã đến tặng hoa chúc mừng Đại hội, thể hiện niềm phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX sẽ đề ra những quyết sách quan trọng, đưa kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới.

Tiếp đó, Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban Thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội lần thứ XX. Nhiệm kỳ 2015-2020, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương; BCH, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đoàn kết, thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi toàn diện các lĩnh vực: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo dấu ấn rõ nét: 15/15 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi trội so với cả nước. Nam Định là một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, về đích sớm hơn 1,5 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, sớm hơn 11,5 năm so với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển có bước chuyển biến tích cực theo hướng tăng nguồn lực xã hội hóa. Nhiều công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm được đầu tư tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế phát triển cũng như thu hút đầu tư làm nền tảng cho sự phát triển trong nhiệm kỳ tới. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển toàn diện. Giáo dục - Đào tạo của tỉnh giữ vững thành tích 25 năm liên tục trong tốp dẫn đầu cả nước. Công tác tổ chức xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện hiệu quả, có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững... Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Nam Định tiếp tục khơi dậy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực con người để xây dựng tỉnh Nam Định phát triển nhanh và bền vững. Phấn đấu đến năm 2030, Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày dự thảo báo cáo chính trị Đại hội. Ảnh: Viết Dư

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội.

Ảnh: Viết Dư

Để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tập trung thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu với 6 nhiệm vụ trọng tâm và chọn 3 khâu đột phá gồm: Tập trung xây dựng và điều chỉnh các loại quy hoạch giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2050. Tiếp tục đầu tư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh đồng bộ theo hướng hiện đại; nhất là các dự án, công trình trọng điểm có tính chiến lược phát triển về giao thông, khu, cụm công nghiệp, y tế, văn hóa, giáo dục, hạ tầng thành phố Nam Định và vùng kinh tế biển; Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác xúc tiến, thu hút đầu tư để phát triển các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp sạch, thương mại, du lịch, dịch vụ, đô thị và khai thác tiềm năng, thế mạnh vùng kinh tế biển phía Nam của tỉnh; Thực hiện đồng bộ các giải pháp để khôi phục và phát triển thành phố Nam Định là một trong ba thành phố lớn của miền Bắc thời kỳ Pháp thuộc và là trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng theo Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định 109/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với 6 chức năng trung tâm vùng: Công nghiệp; Giáo dục - Đào tạo; Khoa học - Công nghệ; Y tế; Văn hóa, Du lịch; Thể thao theo quy hoạch địa giới hành chính thành phố mở rộng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh khoá XIX, đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trình bày Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX (nhiệm kỳ 2015-2020).

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ XIX. Ảnh: Viết Dư

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

Ảnh: Viết Dư

Báo cáo khẳng định: Với trọng trách, nhiệm vụ được Đảng bộ tỉnh giao, tập thể BCH, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy đã đoàn kết, thống nhất, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời động viên các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân trong tỉnh nỗ lực phấn đấu để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Ngay sau Đại hội, BCH, Ban TVTU đã khẩn trương chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đến toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Tỉnh ủy đã thông qua Quy chế làm việc, ban hành Chương trình công tác toàn khóa và kịp thời sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy khóa XIX (nhiệm kỳ 2015-2020). Để cụ thể hóa các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trên cơ sở nghiên cứu, vận dụng sáng tạo các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; BCH, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng, ban hành 5 nghị quyết chuyên đề toàn khóa và đề ra nhiều chủ trương, giải pháp đúng đắn, phù hợp với yêu cầu thực tiễn để đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. BCH, Ban TVTU đã ban hành 22 nghị quyết, 10 chỉ thị, 15 quy chế, 30 quy định, 10 kết luận, 23 chương trình hành động… nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đồng thời với việc chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, BCH Đảng bộ tỉnh, Ban TVTU đã lựa chọn một số nhiệm vụ lớn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tạo kết quả rõ nét, làm tiền đề mới, thuận lợi mới trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Đại hội chuyển sang phần tham luận đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội. Đồng chí Mai Văn Quyết, TUV, Bí thư Huyện ủy Hải Hậu phát biểu tham luận với chủ đề: Xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu "Sáng - xanh - sạch - đẹp" để phát triển bền vững. Đồng chí Nguyễn Minh Văn, TUV, Giám đốc Sở Công Thương tham luận nội dung: Các giải pháp phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và đẩy mạnh xuất khẩu.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; chỉ ra những mặt cần khắc phục trong thời gian tới, đồng thời định hướng một số vấn đề để Đại hội tiếp tục quan tâm thảo luận, tạo sự nhất trí cao để triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí đề nghị Đại hội phát huy trí tuệ, tinh thần, trách nhiệm, sáng suốt bầu ra BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX là những đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất, đủ sức lãnh đạo, xây dựng tỉnh ngày càng phát triển (Toàn văn Bài phát biểu của đồng chí Trương Hòa Bình đăng trên Báo Nam Định điện tử).

Đoàn Đại biểu Công an tỉnh dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX. ảnh: Viết Dư

Đoàn Đại biểu Công an tỉnh dự Đại hội.

Ảnh: Viết Dư

Các Đại biểu nữ dự Đại hội. ảnh: Viết Dư

Các Đại biểu nữ dự Đại hội.

Ảnh: Viết Dư

Thay mặt Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã cảm ơn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư về dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội; đồng thời tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến phát biểu chỉ đạo để Đại hội tiếp tục thảo luận. Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho Nam Định thực hiện thắng lợi, toàn diện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Trong thời gian tới, tỉnh Nam Định mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra.

Buổi chiều, Đại hội tiến hành các nội dung: Bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và tiếp tục nội dung tham luận.

Chiều tối cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX (nhiệm kỳ 2020-2025) đã họp phiên thứ nhất để bầu: Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 25-9, Đại hội tiếp tục chương trình nội dung đã đề ra.

Xuân Thu

[links()]


 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com