Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà đối tượng chính sách, người có công

06:07, 20/07/2020

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2020), các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi thăm, tặng quà đại diện gia đình chính sách, người có công ở các địa phương trong tỉnh.

Ngày 20-7, đồng chí Khương Thị Mai, TUV, Phó Chủ tịch HÐND tỉnh đã đi thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hồng (SN 1917), ở thôn Thượng Kỳ, xã Nghĩa Thịnh; thăm, tặng quà bà Bùi Thị Thinh (SN 1934), gia đình liệt sĩ, ở xóm 8, xã Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng).

Đồng chí Khương Thị Mai, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà  bà Bùi Thị Thinh (SN 1934), mẹ liệt sĩ, ở xóm 8, xã Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng).   Ảnh: Minh Tân
Đồng chí Khương Thị Mai, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà bà Bùi Thị Thinh (SN 1934), mẹ liệt sĩ, ở xóm 8, xã Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng). Ảnh: Minh Tân

Ðồng chí Trần Lê Ðoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Mùi, vợ liệt sĩ ở xã Trực Nội; ông Nguyễn Mạnh Cư, là thương binh 3/4 mất sức lao động 41% ở xã Trực Mỹ; ông Trần Thanh Quảng, bệnh binh mất sức lao động 65% ở xã Trực Khang; bà Lương Thị Dần, là vợ liệt sĩ ở xã Trực Thuận (Trực Ninh).

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, tặng quà bà Lương Thị Dần, là vợ liệt sĩ ở xã Trực Thuận (Trực Ninh). Ảnh: Hoàng Anh
Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, tặng quà bà Lương Thị Dần, là vợ liệt sĩ ở xã Trực Thuận (Trực Ninh). Ảnh: Hoàng Anh

Ðồng chí Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Ðặm (SN 1918) ở xóm 10, xã Xuân Trung; thăm, tặng quà ông Ðinh Văn Cống (SN 1944) ở xóm Bắc, xã Xuân Phương có con trai là liệt sĩ; thăm, tặng quà ông Nguyễn Ðức Tân (SN 1947) ở xóm 3, xã Xuân Phương là thương binh tỷ lệ 21%; thăm, tặng quà bệnh binh Trần Hữu Hoàn (SN 1936) ở xóm 5, xã Xuân Trung (Xuân Trường).

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà bệnh binh Trần Hữu Hoàn (SN 1936), ở xóm 5, xã Xuân Trung (Xuân Trường).  Ảnh: Khánh Dũng
Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà bệnh binh Trần Hữu Hoàn (SN 1936), ở xóm 5, xã Xuân Trung (Xuân Trường). Ảnh: Khánh Dũng

Trước đó, ngày 17-7, đồng chí Lương Văn Kiểm, TUV, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã đi thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Biềng (SN 1917) ở thôn Trung; thặm, tặng quà bệnh binh Nguyễn Trọng Trụ (SN 1943), ở thôn Ðông Tu Cổ, xã Yên Khánh; thăm, tặng quà thương binh Dương Bá Quế (SN 1950), ở tổ dân phố 2 và ông Lê Văn Quế (SN 1947), là nạn nhân chất độc da cam, ở tổ dân phố 8, thị trấn Lâm (Ý Yên).

Đồng chí Lương Văn Kiểm, TUV, Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh thăm, tặng quà ông Lê Văn Quế, nạn nhân chất độc da cam, ở  tổ dân phố 8, thị trấn Lâm (Ý Yên).  Ảnh: Dương Trung (Bộ CHQS tỉnh)
Đồng chí Lương Văn Kiểm, TUV, Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh thăm, tặng quà ông Lê Văn Quế, nạn nhân chất độc da cam, ở tổ dân phố 8, thị trấn Lâm (Ý Yên). Ảnh: Dương Trung (Bộ CHQS tỉnh)

Tại những nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc của Ðảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh đối với những cống hiến hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng; ân cần thăm hỏi sức khoẻ, đời sống, chia sẻ với các gia đình người có công, đồng thời mong các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện tốt các chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị cấp ủy Ðảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công, đẩy mạnh phong trào “Ðền ơn đáp nghĩa” tạo điều kiện để người có công và gia đình bớt khó khăn./.

Nhóm PV thời sự

 

 

 


 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com