Đại hội thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" toàn tỉnh lần thứ VI

06:11, 03/11/2019

Ngày 2-11, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức Ðại hội “Cựu chiến binh gương mẫu” toàn tỉnh lần thứ VI; kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2019). Dự và chỉ đạo Ðại hội có các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh; Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HÐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo Hội Cựu chiến binh các tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua khu vực đồng bằng sông Hồng; đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và hơn 350 cán bộ, hội viên tiêu biểu đại diện cho hơn 110 nghìn hội viên trong toàn tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tại Ðại hội, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 30 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Ngày 6-12-1989, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định cho phép thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Sự ra đời của Hội Cựu chiến binh là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử quan trọng, mở ra thời kỳ mới đối với các thế hệ Cựu chiến binh Việt Nam. 30 năm qua, tổ chức Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã phát triển từ Trung ương đến cơ sở. Ðến nay cả nước có gần 4 triệu hội viên ở 63 tỉnh, thành phố, 47 bộ, ngành Trung ương thuộc khắp các vùng, miền trong cả nước. Ở tỉnh ta, sau 2 lần chia tách tỉnh và qua 6 kỳ đại hội, Hội Cựu chiến binh tỉnh không ngừng phát triển về tổ chức và hội viên. Ðến nay, Hội Cựu chiến binh tỉnh có 12 tổ chức Hội cấp trên cơ sở, 364 Hội cơ sở với tổng số hội viên trên 110 nghìn đồng chí, đạt 95,7% cựu chiến binh về địa phương. Hội Cựu chiến binh các cấp đã tham gia giúp đỡ, xây dựng 3.398 câu lạc bộ cựu quân nhân với số lượng 88.615 cựu quân nhân, đạt 81,2% số quân nhân về địa phương. Ðội ngũ cán bộ các cấp Hội nhiệt tình trách nhiệm, tận tâm, tận lực trước nhiệm vụ Ðảng giao, tham gia quản lý, chỉ đạo điều hành công tác Hội và tham mưu giúp cấp ủy về công tác cựu chiến binh ở địa phương. Cán bộ, hội viên luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hàng năm tổ chức Hội cơ sở đều đạt trong sạch, vững mạnh, không có Hội cơ sở yếu kém. Cán bộ, hội viên cựu chiến binh luôn nêu cao ý chí tự lực, tự cường trong lao động, sản xuất, đẩy mạnh phong trào thi đua giúp nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội lẵng hoa tươi thắm.
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội lẵng hoa tươi thắm.

Ðến nay cán bộ, hội viên cựu chiến binh đang làm chủ: 276 công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh hiệu quả, thu hút trên 10 nghìn lao động; 75 hợp tác xã bao gồm: dịch vụ nông nghiệp, vận tải đường bộ, sinh vật cảnh, sản xuất muối... với gần 106 nghìn thành viên; 81 trang trại đạt chuẩn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2.643 gia trại, tạo việc làm cho trên 14 nghìn lao động. Ðến nay, hộ cựu chiến binh nghèo theo tiêu chuẩn đa chiều còn 0,61%; hộ cựu chiến binh cận nghèo còn 1,91%, hộ cựu chiến binh khá, giàu đạt trên 70% so với tổng số hội viên. Hoạt động nghĩa tình đồng đội luôn được các cấp Hội đẩy mạnh. Trong đó riêng năm 2019, các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh đã xây mới, sửa chữa, nâng cấp 108 nhà từ nguồn Quỹ “Vòng tay đồng đội”; trao hàng nghìn suất quà cho hộ cựu chiến binh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, hơn 60 suất quà khuyến học cho con em cựu chiến binh, cựu quân nhân vượt khó vươn lên học giỏi... với tổng giá trị trên 7 tỷ đồng. Ghi nhận kết quả, thành tích xuất sắc của cán bộ, hội viên cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh được Nhà nước tặng 1 Huân chương Lao động hạng Nhất, 1 Huân chương Lao động hạng Nhì, 5 Huân chương Lao động hạng Ba; được Chính phủ, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, các bộ, ngành, UBND tỉnh tặng Cờ, tặng Bằng khen cho 2.182 tập thể và 5.836 cá nhân.

Nhân dịp này, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 7 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Cựu chiến binh gương mẫu.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội lẵng hoa tươi thắm và bức trướng mang dòng chữ: Cựu chiến binh tỉnh Nam Định sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”.
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội lẵng hoa tươi thắm và bức trướng mang dòng chữ: Cựu chiến binh tỉnh Nam Định sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”.

Phát biểu chỉ đạo tại Ðại hội, đồng chí Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của cán bộ, hội viên cựu chiến binh các cấp trong tỉnh. Các đồng chí nhấn mạnh, để tiếp tục phát huy truyền thống, thành tích đã đạt được, Hội cựu chiến binh các cấp trong tỉnh cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường đoàn kết, tập hợp hội viên; phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ  Ðảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị ở địa phương, nhất là dịp Ðại hội Ðảng các cấp trong thời gian tới. Tiếp tục chăm lo xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao chất lượng hội viên, đẩy mạnh và mở rộng các hoạt động tình nghĩa, nhân đạo tạo sự gắn kết giữa hội viên với tổ chức Hội góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; trong đó duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào: “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, “Cựu chiến binh Nam Ðịnh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, có kế hoạch thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

Nhân dịp này, thay mặt Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đồng chí Phó Chủ tịch Trung ương Hội đã tặng Ðại hội lẵng hoa tươi thắm. Thay mặt Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh tặng Ðại hội lẵng hoa tươi thắm và bức trướng mang dòng chữ: Cựu chiến binh tỉnh Nam Ðịnh sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ  “Trung thành - Ðoàn kết - Gương mẫu - Ðổi mới”./.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com