Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình hoạt động của Trường Trung học cơ sở Phùng Chí Kiên

05:10, 06/10/2019

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề “Tình hình hoạt động của các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm học 2016-2017 đến năm học 2018-2019”, ngày 4-10, Ðoàn giám sát của Thường trực HÐND tỉnh do đồng chí Khương Thị Mai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HÐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tình hình hoạt động của Trường Trung học cơ sở Phùng Chí Kiên (thành phố Nam Ðịnh).

Trường Trung học cơ sở Phùng Chí Kiên là cơ sở giáo dục lớn trên địa bàn thành phố Nam Ðịnh. Trong nhiều năm qua, nhà trường luôn chú trọng dạy chữ đi đôi với dạy người, tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng, lối sống, ý thức trách nhiệm của học sinh đối với xã hội và cộng đồng xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương, nền nếp, an toàn, thân thiện. Hiện tại, nhà trường có 70 cán bộ, giáo viên, phân bổ hợp lý cho các bộ môn và lĩnh vực công tác. Năm học 2016-2017, nhà trường có 27 lớp, 1.269 học sinh; năm học 2017-2018 có 29 lớp, 1.412 học sinh, năm học 2018-2019 số lớp tăng lên 30 với 1.501 học sinh. Tại buổi giám sát, Thường trực HÐND tỉnh và nhà trường đã làm rõ một số nội dung liên quan đến tiêu chí tuyển sinh đầu cấp; vấn đề bổ nhiệm thành viên ban giám hiệu; cơ cấu, số lượng giáo viên từng môn học; công tác quản lý cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học; hoạt động vận hành trang thông tin điện tử nhà trường; việc học tiếng Anh với người nước ngoài; vấn đề dạy thêm, học thêm; công tác thu chi tài chính và một số nội dung khác có liên quan.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HÐND tỉnh đã khẳng định: Những năm qua, Trường Trung học cơ sở Phùng Chí Kiên đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận; số lượng học sinh giỏi các cấp, thi đỗ vào Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong luôn đứng thứ hai của thành phố Nam Ðịnh. Tuy nhiên, hiện nay nhà trường còn một số tồn tại, hạn chế đó là tỷ lệ tuyển sinh đầu cấp vượt hơn 2 lần so với chỉ tiêu kế hoạch, gây áp lực lớn cho giáo viên, phụ huynh. Việc thu chi có một số khoản chưa hợp lý hóa được chứng từ tài chính. Vấn đề dạy thêm, học thêm tiếng Anh với người nước ngoài còn bất cập, cả về mức thu và thời gian học tập. Trang thông tin điện tử nhà trường hoạt động chưa hiệu quả, lượng thông tin đăng tải thấp. Nội dung dạy kỹ năng sống cho học sinh chưa được chú ý. Sổ liên lạc điện tử mới chỉ dừng lại ở mức thông báo một chiều, chưa thể nhắn tin tương tác trở lại giữa gia đình với nhà trường. Những nội dung góp ý của Ðoàn giám sát đã được Ban giám hiệu nhà trường tiếp thu, sớm có giải pháp khắc phục trong thời gian tới./.

Xuân Thu

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com