Tưng bừng ngày hội khai trường

06:09, 05/09/2019

* Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong

* Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự khai giảng tại một số trường học trong tỉnh

Sáng 5-9, cùng với cả nước, hơn 300 nghìn học sinh và trên 25 nghìn cán bộ, giáo viên các cấp học trong tỉnh phấn khởi bước vào năm học 2019-2020. Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dự lễ khai giảng năm học mới ở một số trường học trong tỉnh.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học2019-2020 tại Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong (Thành phố Nam Định). Ảnh: Viết Dư
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học 2019-2020 tại Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong (Thành phố Nam Định).

Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh và đồng chí Ðoàn Hồng Phong, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh dự khai giảng năm học mới tại Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong (thành phố Nam Ðịnh). Cùng dự có các đồng chí: Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư; Khương Thị Mai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HÐND tỉnh. Năm học 2018-2019, trong tổng số 1.657 học sinh của nhà trường, có 1.617 học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt, chiếm tỷ lệ 97,6%; 40 học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, chiếm tỷ lệ 2,4%. Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2019, nhà trường có 75 học sinh đoạt giải; trong đó có 1 giải Nhất, 26 giải Nhì, 26 giải Ba, 22 giải Khuyến khích; 1 học sinh đoạt Huy chương Bạc châu Á Tin học, 1 học sinh đoạt Huy chương Bạc Olympic quốc tế môn Hóa học… Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm học 2018-2019, trong tổng số 25 bài thi đạt điểm tuyệt đối (điểm 10) của tỉnh, nhà trường có 6 điểm 10 ở các môn Ngoại ngữ, Ðịa lý, Lịch sử. Trong số thủ khoa của các khối thi, vị trí thủ khoa khối C, khối A1 của tỉnh đều thuộc về học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong... Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương thành tích của cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong trong năm học 2018-2019 và mong nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thi đua dạy tốt, học tốt, năng động sáng tạo, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương Nam Ðịnh và cho đất nước; các em học sinh luôn học giỏi, rèn luyện tốt, đạt được nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế.

Các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Đoàn Hồng Phong, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong (thành phố Nam Định).
Các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Đoàn Hồng Phong, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong (thành phố Nam Định).

Tại lễ khai giảng, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh đã tặng 30 suất quà cho các em học sinh tiêu biểu của trường. Ðồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ðoàn Hồng Phong đã trao tặng cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường lẵng hoa tươi thắm.

Ðồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Trung học phổ thông Mỹ Tho (Ý Yên). Năm học 2018-2019, nhà trường có 99,6% học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt, khá; 87,2% học sinh xếp loại văn hóa khá, giỏi. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, nhà trường có 25/27 học sinh dự thi đoạt giải; trong đó có 2 giải Nhất, 10 giải Nhì, 4 giải Ba, 9 giải Khuyến khích; xếp thứ ba toàn đoàn. Năm học 2019-2020, nhà trường phấn đấu 97-99% học sinh đạt hạnh kiểm tốt, khá; 100% học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hoá của tỉnh đoạt giải, trong đó 75% em trở lên đoạt giải nhất, nhì, ba... Tại lễ khai giảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao tặng tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường lẵng hoa tươi thắm, mong nhà trường tiếp tục phấn đấu đạt thành tích cao, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục đào tạo của quê hương, của tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Trường Trung học phổ thông Mỹ Tho (Ý Yên) lẵng hoa tươi thắm. Ảnh: Xuân Thu
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Trường Trung học phổ thông Mỹ Tho (Ý Yên) lẵng hoa tươi thắm.

Ðồng chí Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Trung học cơ sở Ðào Sư Tích (Trực Ninh). Những năm qua, với sự nỗ lực, cố gắng của thầy và trò, Trường Trung học cơ sở Ðào Sư Tích đã đạt nhiều kết quả xuất sắc. Chất lượng giáo dục luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu huyện, đặc biệt, trong các kỳ thi học sinh giỏi hàng năm, trường luôn xếp tốp đầu tỉnh. Năm học 2018-2019 thành tích học sinh giỏi của trường xếp thứ nhất trong số 10 huyện, thành phố và có nhiều học sinh trúng tuyển vào Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Năm học 2019-2020, nhà trường tiếp tục thực hiện hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào “Tuổi trẻ học đường học tập, làm theo lời Bác”. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, dạy học phân hóa trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông. Tập trung bồi dưỡng mũi nhọn để duy trì chất lượng học sinh giỏi và chất lượng tuyển sinh vào trung học phổ thông. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển trường thành cơ sở giáo dục chất lượng cao theo quyết định của UBND tỉnh. Tại lễ khai giảng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường và đã đánh trống khai trường.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho cán bộ, giáo viên trường Trung học sơ sở Đào Sư Tích (Trực Ninh). Ảnh: Việt Thắng
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho cán bộ, giáo viên trường Trung học sơ sở Đào Sư Tích (Trực Ninh).

Cũng trong sáng 5-9, đồng chí Nguyễn Viết Hưng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND tỉnh dự khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (thành phố Nam Ðịnh); đồng chí Nguyễn Văn Va, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ dự khai giảng tại Trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn (Hải Hậu); đồng chí Ðặng Xuân Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ dự khai giảng tại Trường Tiểu học Giao Hà (Giao Thuỷ); đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ dự khai giảng tại Trường Tiểu học Kim Ðồng (thành phố Nam Ðịnh); đồng chí Ðoàn Văn Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dự khai giảng tại Trường Tiểu học Nam Tiến (Nam Trực); đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ dự khai giảng tại Trường Mầm non Hoạ Mi (Mỹ Lộc); đồng chí Trần Lê Ðoài, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự khai giảng tại Trường Tiểu học Trần Nhân Tông (thành phố Nam Ðịnh); đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự khai giảng tại Trường Trung học phổ thông Tống Văn Trân (Ý Yên).

Học sinh Trường Trung học cơ sở Trần Đăng Ninh (thành phố Nam Định) thực hiện nghi thức trong lễ khai giảng năm học 2019-2020.
Học sinh Trường Trung học cơ sở Trần Đăng Ninh (thành phố Nam Định) thực hiện nghi thức trong lễ khai giảng năm học 2019-2020.

Lễ khai giảng năm học mới tại các trường học trên địa bàn toàn tỉnh được tổ chức trang nghiêm, chu đáo, đảm bảo đầy đủ nội dung, ý nghĩa của “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường”, “Tất cả vì học sinh thân yêu”… theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Ðào tạo./.

Tin, ảnh: Nhóm phóng viên thời sự



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com