Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019)

05:05, 12/05/2019

* Khai mạc Triển lãm và trao giải Cuộc thi tranh cổ động

Ngày 10-5, Hội Truyền thống Trường Sơn - Ðường Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019). Tới dự có các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng: Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng, Tiến sĩ Hoàng Kỳ, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí: Nguyễn Khắc Hưng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Tuấn, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Hoàng Kiền, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Ðường Hồ Chí Minh Việt Nam; đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu III, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 12 tới dự.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ cho Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ cho Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tỉnh ta có hơn 20 nghìn người đã từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, làm nhiệm vụ trên con đường huyền thoại Trường Sơn - Ðường Hồ Chí Minh. Năm 1998, Ban liên lạc Truyền thống Trường Sơn - Ðường Hồ Chí Minh tỉnh được thành lập. Năm 2013 cùng với sự ra đời của Hội Truyền thống Trường Sơn - Ðường Hồ Chí Minh Việt Nam, Hội Truyền thống Trường Sơn - Ðường Hồ Chí Minh tỉnh được thành lập. Ðến nay, Hội đã phát triển tổ chức ở 9 huyện và thành phố, 95/229 xã, phường, thị trấn thành lập Hội với gần 9.400 hội viên. Từ khi thành lập đến nay hoạt động của Hội Truyền thống Trường Sơn - Ðường Hồ Chí Minh tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hội động viên gia đình hội viên hiến hàng nghìn m2 đất thổ cư, góp đất dồn điền đổi thửa làm đường giao thông, đóng góp trên 100 triệu đồng và hàng nghìn ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới. Hội đã huy động tại chỗ, vận động các nhà tài trợ ủng hộ, tiếp nhận từ nguồn của Trung ương hội gửi về hỗ trợ tu sửa 27 căn nhà dột nát cho hội viên với số tiền hỗ trợ từ 45 đến 50 triệu đồng/căn... Với kết quả đã đạt được, Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương những thành tích Hội Truyền thống Trường Sơn - Ðường Hồ Chí Minh tỉnh đã đạt được trong thời gian qua và nhấn mạnh: Thời gian tới các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh tiếp tục quan tâm, động viên, tạo điều kiện hơn nữa trong các hoạt động công tác Hội. Ðáp lại sự quan tâm chăm lo của các cấp ủy Ðảng, chính quyền và nhân dân, Hội Truyền thống Trường Sơn - Ðường Hồ Chí Minh tỉnh cần đoàn kết chăm lo xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình. Trong đó phối hợp với tổ chức Ðoàn, Ðội, các nhà trường tổ chức giao lưu kết hợp với giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Phát huy truyền thống tương thân, tương ái, nghĩa tình đồng đội, thường xuyên thăm hỏi, chia sẻ, động viên, giúp đỡ những đồng chí có hoàn cảnh gia đình khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống. Mỗi hội viên luôn gương mẫu, động viên gia đình, người thân chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia cùng Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng tỉnh nông thôn mới như Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND chụp ảnh lưu niệm cùng hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND chụp ảnh lưu niệm cùng hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh.

Ngày 10-5, tại Trung tâm Văn hóa 3-2, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ khai mạc Triển lãm và trao giải thưởng Cuộc thi tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày Chiến thắng Ðiện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019) và 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019).

Quá trình phát động Cuộc thi tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày Chiến thắng Ðiện Biên Phủ và 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, Ban tổ chức đã nhận được 765 tác phẩm của các họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên trên cả nước, trong đó có 376 tác phẩm về đề tài kỷ niệm 65 năm Ngày Chiến thắng Ðiện Biên Phủ và 389 tác phẩm về đề tài kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn. Hội đồng nghệ thuật đã tuyển chọn được: 65 tác phẩm tuyên truyền về Chiến thắng Ðiện Biên Phủ và 60 tác phẩm tuyên truyền Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn để triển lãm và trao thưởng.

Tại triển lãm ở tỉnh ta, Ban Tổ chức giới thiệu 60 tác phẩm tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn và 16 tác phẩm đạt giải trong Cuộc thi tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày Chiến thắng Ðiện Biên Phủ. Các tác phẩm đã bám sát chủ đề của cuộc thi, hình thức thể hiện phong phú, đa dạng, nhiều tác phẩm đạt chất lượng cao về mỹ thuật, tiêu biểu như các tác phẩm: “Chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ”; “Ðường Trường Sơn con đường huyền thoại”; “Ký ức hào hùng chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ”; “Hành trình vĩ đại thống nhất Tổ quốc”... Thông qua hình ảnh và câu từ, mỗi bức tranh cổ động là thông điệp tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức về Chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ và hành trình mở đường Trường Sơn thống nhất đất nước, qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ tiếp bước cha anh xây dựng và bảo vệ đất nước ngày càng giàu mạnh và văn minh.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho tác phẩm “Chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ” của tác giả Phạm Bình Ðịnh (Hà Nội); 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích cho các tác giả và 1 giải phong trào cho tập thể ở hạng mục giải thưởng tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày chiến thắng Ðiện Biên Phủ. Ở hạng mục giải thưởng tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho tác phẩm “Ðường Trường Sơn - con đường huyền thoại” của tác giả Ðỗ Như Ðiềm (Thái Bình); 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích cho các tác giả và 1 giải phong trào cho tập thể./.

Tin, ảnh: Viết Dư



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com