Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Thành phố Nam Định tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí

07:01, 25/01/2019

Nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chuẩn bị đón Xuân mới Kỷ Hợi 2019, ngày 24-1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí. Các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo xử lý thông tin báo chí của tỉnh; Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo xử lý thông tin báo chí của tỉnh; Nguyễn Phùng Hoan, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành hữu quan của tỉnh; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xử lý thông tin báo chí của tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Thu
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xử lý thông tin báo chí của tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Thu

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông báo một số nét khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018, định hướng phát triển năm 2019. Năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tổng sản phẩm GRDP tăng 8,1% so với năm 2017, cao hơn mức bình quân chung của cả nước và cao nhất từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đến nay. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt Chương trình xây dựng nông thôn mới và là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới. Các lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên, môi trường; công thương; xây dựng, đầu tư, giao thông có nhiều đổi mới. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, đặc biệt là ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đạt thành tích, thứ hạng cao tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được duy trì, bảo đảm giữ vững nền nếp. Phương hướng thời gian tới, tỉnh Nam Định tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ thúc đẩy khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí của các huyện, xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Củng cố vững chắc quốc phòng, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Tại buổi gặp mặt, nhiều nhà báo đã phát biểu khẳng định những thành tựu tỉnh Nam Định đạt được trong năm 2018 là rất đáng ghi nhận; đồng thời đặt ra những câu hỏi, tìm hiểu nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc và mục tiêu cần hướng tới trên một số lĩnh vực như nông nghiệp chất lượng cao, công nghiệp sạch, phát triển nhiệt điện, xây dựng nông thôn mới, xử lý ô nhiễm môi trường, xây dựng các khu, cụm công nghiệp. Các vấn đề này đã được các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh trả lời làm rõ để các nhà báo có thêm tư liệu tuyên truyền về các hoạt động của tỉnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo xử lý thông tin báo chí của tỉnh đã trân trọng cảm ơn, ghi nhận những đóng góp tích cực của các nhà báo, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trong việc tuyên truyền, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Nam Định tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cơ quan báo chí Trung ương, các nhà báo, tập trung tuyên truyền nhiều hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực đời sống, xã hội, giúp tỉnh Nam Định tháo gỡ những khó khăn và phát triển bền vững.

Cùng ngày, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Nam Định tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương đang hoạt động trên địa bàn thành phố.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo UBND thành phố đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng của thành phố trong năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Năm 2018, Thành phố Nam Định hoàn thành 15/16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội; trong đó có 9/15 chỉ tiêu vượt nghị quyết HĐND thành phố đề ra. Thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. Một số công trình điểm như trường tiểu học chất lượng cao Khu đô thị Hòa Vượng, đường trục phía nam sông Đào đã cơ bản hoàn thành. Các công trình hạ tầng đô thị và thương mại tiếp tục được tập trung nâng cấp. Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chất lượng chăm sóc sức khỏe, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân ngày càng được quan tâm… Năm 2019, Thành phố Nam Định tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư. Thúc đẩy phát triển các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Thực hiện tốt việc đảm bảo an sinh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân. Đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ thuận lợi, khắc phục khó khăn, quyết tâm tạo nền tảng cho sự phát triển đột phá về phát triển kinh tế - xã hội.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Thành phố Nam Định cám ơn sự quan tâm của lãnh đạo các cơ quan báo chí và đội ngũ phóng viên đã đồng hành cùng sự phát triển của thành phố trong thời gian qua và mong muốn thời gian tới, tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, cổ vũ các điển hình tiên tiến, từng bước phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã đề ra./.

Xuân Thu Thanh Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com