Lễ hội Đình Bườn năm 2018

08:11, 18/11/2018

Ngày 18-11-2018 (tức 12-10 năm Mậu Tuất), tại Di tích lịch sử quốc gia Đình làng Bườn, xã Mỹ Thắng (Mỹ Lộc) tổ chức kỷ niệm 1.050 năm ngày mất của Đàm Hoàng Thái hậu, thân mẫu của Vua Đinh Tiên Hoàng.

Các vị cao niên làng Bườn, xã Mỹ Thắng (Mỹ Lộc) thực hiện nghi thức rước chân nhang Đàm Hoàng Thái Hậu để bắt đầu lễ rước.
Các vị cao niên làng Bườn, xã Mỹ Thắng (Mỹ Lộc) thực hiện nghi thức rước chân nhang Đàm Hoàng Thái Hậu để bắt đầu lễ rước.

Theo Thần Tích Việt Nam, Đàm phu nhân Đàm Hoàng Thái hậu là thân mẫu của Đinh Bộ Lĩnh. Khi Đinh Bộ Lĩnh cùng Phùng Gia và các tướng tiến quân đến đầu huyện Mỹ Lộc, phủ Thiên Trường thì bị một sứ quân chặn đánh bèn lập đồn luỹ ở An Biện (tức làng Bườn) vừa chống cự, vừa phát triển lực lượng. Sau đó, ông để Đàm phu nhân ở lại căn cứ. Trong lúc Đinh Bộ Lĩnh chia quân đánh các sứ quân của Nguyên Siêu và Lã Đường thì Đàm phu nhân lâm bệnh và mất ở Cung Phủ trong đồn An Biện. Nghe tin mẫu thân mất nhưng không thể rời trận lúc giao tranh đang diễn ra ác liệt, Đinh Bộ Lĩnh đã sai tướng Phùng Gia thay ông về đồn An Biện làm tang lễ. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh dẹp yên 12 sứ quân lên ngôi Hoàng đế đã truy tôn mẫu thân làm Hoàng Thái hậu, đem trăm quan về làng An Điện yết tế. Vua Đinh thấy mộ Hoàng Thái hậu nằm trên dải đất thế “Long hình” có quy, phượng, hổ, voi chầu phục nên cho xây lăng miếu Hoàng Thái hậu ở đây. Sau đó, Đinh Bộ Lĩnh phái hai tướng Phùng Gia và Cao Mộc về An Biện trông coi lăng mộ Đàm Hoàng Thái hậu. Hiện nay tại thôn Bườn còn bốn di tích liên quan đến sự kiện này là Lăng Bà (lăng mộ Đàm Hoàng Thái hậu), Lăng Ông (lăng mộ của Cao Mộc), Miếu Trúc (miếu thờ Phùng Gia) và Đình Bườn là nơi thờ chung mẹ Vua Đinh cùng Cao Mộc và Phùng Gia.

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, vào ngày trung tuần tháng 10 âm lịch hằng năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Mỹ Thắng long trọng tổ chức dâng hương tưởng nhớ Đàm Hoàng Thái hậu. Lễ hội được tổ chức trang trọng với phần lễ gồm: tế - cáo, lễ rước kiệu, lễ dâng hương; phần hội tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật như: nhạc kèn, múa rồng, múa sư tử./.

Tin, ảnh: Viết Dư



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com