Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

07:07, 24/07/2018

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2018), ngày 23-7-2018, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công tiêu biểu ở một số địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh thăm, tặng quà ông Phạm Văn Bài, bệnh binh ở xóm 16, xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh thăm, tặng quà ông Phạm Văn Bài, bệnh binh ở xóm 16, xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường

Ðồng chí Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đã đi thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Dình (95 tuổi), ở xóm 15; thăm, tặng quà ông Phạm Văn Bài (73 tuổi), bệnh binh mất sức lao động 71% ở xóm 16, xã Thọ Nghiệp; thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Sơn (81 tuổi) là vợ liệt sĩ ở xóm 8, hiện đang bị ung thư phổi; thăm, tặng quà ông Trần Minh Thuần (69 tuổi), thương binh mất sức lao động 21%, nhiễm chất độc hóa học mức 3, ở xóm 19, xã Xuân Vinh (Xuân Trường).

Ðồng chí Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, động viên, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Yên (97 tuổi) và bà Trần Thị Suốt (86 tuổi) là mẹ liệt sĩ ở Thị trấn Gôi; thăm, tặng quà gia đình ông Trần Ngọc Hoan, thương binh 81% và ông Trần Ðức Tuấn, bệnh binh nhiễm chất độc hoá học mức I ở xã Kim Thái (Vụ Bản).

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà gia đình bà Trần Thị Suốt là mẹ liệt sĩ ở Thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản (
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà gia đình bà Trần Thị Suốt là mẹ liệt sĩ ở Thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản.

Ðồng chí Nguyễn Viết Hưng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND tỉnh đã đến thăm, tặng quà một số gia đình chính sách, người có công tiêu biểu ở huyện Mỹ Lộc.

Tại những nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khoẻ, cuộc sống của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương, bệnh binh, gia đình chính sách; bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của các gia đình và công lao to lớn mà các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh trong các cuộc kháng chiến, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các cấp uỷ Ðảng, chính quyền tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Ðền ơn đáp nghĩa”; chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, nhằm thể hiện sâu sắc truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc./.

Tin, ảnh: Nhóm PV Thời sự

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com