Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà đối tượng chính sách tiêu biểu

07:07, 27/07/2018

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2018), các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi thăm, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu tại một số địa phương trong tỉnh.

Ngày 26-7-2018, đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh đã đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Em (87 tuổi) ở xóm 10, xã Giao Lạc; thăm, tặng quà thương binh Ngô Ðức Ổn (76 tuổi) ở xóm 12, xã Giao Thiện; thăm, tặng quà bệnh binh Trần Văn Phương (67 tuổi) ở xóm 4, xã Giao An; thăm, tặng quà bà Lê Thị Nhường, mẹ liệt sĩ (87 tuổi) ở xóm 7, xã Hồng Thuận (Giao Thuỷ).

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà bệnh binh Trần Văn Phương, 67 tuổi, ở xóm 4, xã Giao An (Giao Thủy).
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà bệnh binh Trần Văn Phương, 67 tuổi, ở xóm 4, xã Giao An (Giao Thủy).

Cùng ngày, đồng chí Trần Lê Ðoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm, tặng quà các đối tượng chính sách tại huyện Nam Trực: Thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Vũ Thị Rần (93 tuổi) ở xóm Ðồng Sơn; thăm mẹ liệt sĩ Vũ Thị Mơ (98 tuổi) ở xóm Ðồng Quỹ, xã Nam Tiến; thăm ông Ngô Văn Lượng (72 tuổi) thương binh 60%, ở xóm An Nông, xã Nam Tiến; thăm ông Vũ Quang Trung (64 tuổi), bệnh binh 81%, ở xóm 20, xã Ðồng Sơn.

Trước đó, ngày 25-7-2018, đồng chí Bạch Ngọc Chiến, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà các đối tượng chính sách tại huyện Trực Ninh: Thăm bà Nguyễn Thị Minh (76 tuổi), gia đình liệt sĩ ở Thị trấn Cát Thành; thăm ông Vũ Hồng Thanh (73 tuổi) thương binh 4/4, ở xã Trực Thanh; thăm ông Vũ Khắc Ðiệp (70 tuổi), bệnh binh 41-60%, ở xã Trực Tuấn; thăm ông Trần Văn Thái (61 tuổi) thương binh mất sức lao động 36%, ở xã Việt Hùng.

Tại những nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị các cấp uỷ Ðảng, chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong phong trào “Ðền ơn đáp nghĩa”, chăm lo ngày một tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

* Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2018), ngày 25-7-2018, Thành ủy, HÐND, UBND Thành phố Nam Ðịnh đã tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà các gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu.

Ðồng chí Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Nam Ðịnh đã đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Chu Thị Ấu (90 tuổi), ở số 2/659 đường Trường Chinh, phường Hạ Long; thăm, tặng quà gia đình bà Trần Thị Dịu (88 tuổi) là vợ liệt sĩ ở tổ 4, Ðông Mạc, phường Lộc Hạ; thăm, tặng quà ông Trần Văn Tiến là thương binh hạng 1/4 ở số nhà 14, ngõ 1, đường Ðệ Tứ, phường Lộc Hạ. Các đồng chí lãnh đạo HÐND, UBND thành phố đã đến thăm, tặng quà 2 thương binh hạng 1/4, 1 đối tượng là con liệt sĩ, 1 đối tượng là vợ liệt sĩ và 2 đối tượng hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học./.

Tin, ảnh: Nhóm PV thời sự



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com