Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế

09:06, 29/06/2018

Kỳ thi THPT quốc gia 2018 (diễn ra trong 3 ngày từ 25 đến 27-6), toàn tỉnh có 19.786 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó có 17.400 thí sinh đang học lớp 12 và thí sinh tự do chưa tốt nghiệp ở các năm trước hệ THPT; hơn 1.700 thí sinh hệ GDTX và gần 600 thí sinh tự do dự thi để xét tuyển đại học, cao đẳng. Số thí sinh dự thi chỉ xét tốt nghiệp THPT là 4.126 thí sinh; số thí sinh dự thi vừa để xét tốt nghiệp vừa để xét tuyển đại học, cao đẳng là 15.061 thí sinh.

Để đảm bảo quy chế thi, Sở GD và ĐT đã triển khai tốt công tác chuẩn bị thi và coi thi, bố trí 859 phòng thi tại 34 điểm thi tại 10 huyện, thành phố trong tỉnh. Bộ GD và ĐT đã phân công 5 trường đại học, cao đẳng phối hợp cùng tỉnh tổ chức kỳ thi trên địa bàn. Trong ngày thi đầu tiên (25-6), ở môn Ngữ văn có 19.424 thí sinh dự thi (vắng 36 thí sinh); môn Toán có 19.736 thí sinh dự thi (vắng 50 thí sinh). Buổi sáng ngày 26-6, toàn tỉnh có 10.215 thí sinh đăng ký môn Vật lý, 10.294 thí sinh đăng ký môn Hóa học, 10.139 thí sinh đăng ký môn Sinh học. Buổi chiều có 17.648 thí sinh dự thi môn Ngoại ngữ, trong đó có 18 thí sinh thi tiếng Nga, 31 thí sinh thi tiếng Pháp, các thí sinh còn lại thi tiếng Anh. Trong ngày thi thứ 2 (26-6), toàn tỉnh có 18 thí sinh vắng mặt ở môn Khoa học Tự nhiên, 32 thí sinh vắng mặt ở môn Ngoại ngữ. Trong buổi sáng ngày 27-6, toàn tỉnh có 9.402 thí sinh đăng ký thi môn Lịch sử; 9.308 thí sinh đăng ký thi môn Địa lý; 7.557 thí sinh đăng ký thi môn Giáo dục công dân (trong đó có 31 thí sinh vắng thi môn Lịch sử, 21 thí sinh vắng ở môn Địa lý và 12 thí sinh vắng ở môn Giáo dục công dân). Trong cả 3 ngày diễn ra kỳ thi, không có thí sinh và giám thị vi phạm quy chế thi. 

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 trên địa bàn tỉnh đã đảm bảo nghiêm túc, khách quan, an toàn, đúng quy chế. Kỳ thi cũng ghi nhận sự “vào cuộc” mạnh mẽ của các địa phương trong tỉnh, sự hỗ trợ của các ngành liên quan, các trường đại học. Công tác đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài điểm thi luôn được đảm bảo. Các lực lượng tham gia công tác thi làm đúng trách nhiệm của mình. Thí sinh tuân thủ quy chế nên không có trường hợp nào phải lập biên bản vi phạm. Việc thu, nộp bài thi hoàn thành ngay trong ngày 27-6. Hội đồng thi đã có kế hoạch tổ chức chấm thi theo phương án đã được Ban Chỉ đạo thi phê duyệt. Dự kiến ngày 11-7-2018, Bộ GD và ĐT sẽ công bố điểm thi THPT quốc gia./.

Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com