Lễ hội Khai ấn Đền Trần Xuân Mậu Tuất 2018

02:03, 04/03/2018

Đêm 14 tháng Giêng năm Mậu Tuất (tức ngày 1-3-2018), tại Đền Thiên Trường, phường Lộc Vượng (TP Nam Định) đã diễn ra Lễ hội Khai ấn Đền Trần Xuân Mậu Tuất 2018. Các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban TVTU; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Thành phố Nam Định cùng đông đảo nhân dân địa phương và khách thập phương tới dự.

Các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Lễ hội Khai ấn Đền Trần Xuân Mậu Tuất. Ảnh: Việt Thắng
Các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Lễ hội Khai ấn Đền Trần Xuân Mậu Tuất. Ảnh: Việt Thắng

Lễ hội Khai ấn Đền Trần tổ chức từ ngày 11 đến 16 tháng Giêng (tức từ ngày 26-2 đến ngày 3-3-2018). Trong đó, ngày 11 tháng Giêng tổ chức lễ rước kiệu Ngọc Lộ; ngày 12 tháng Giêng tổ chức lễ rước Nước, tế Cá. Lễ Khai ấn được tổ chức trang trọng theo nghi thức truyền thống, diễn ra vào 23 giờ 15 phút (giờ Tý) đêm 14 rạng sáng 15 tháng Giêng (tức đêm ngày 1-3 rạng sáng ngày 2-3-2018), có nghi thức rước kiệu Ấn từ Đền Cố Trạch thờ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo sang Đền Thiên Trường và long trọng làm Lễ Khai ấn.

Từ 5 giờ sáng ngày 15 tháng Giêng tổ chức phát ấn cho nhân dân và du khách thập phương tại 3 điểm: Nhà Giải Vũ, phòng trưng bày, Đền Trùng Hoa. Ngày 16 tháng Giêng tổ chức tế, lễ tiết Thượng nguyên tại Đền Cố Trạch và lễ hồi kiệu Ngọc Lộ từ Đền Trần về Chùa Phổ Minh (Chùa Tháp). Trong các ngày từ 11 đến 16 tháng Giêng, ngoài phần lễ còn tổ chức các hoạt động hội truyền thống gồm: múa lân - sư - rồng, hát chèo, chầu văn, thi đấu cờ người, đấu vật, võ thuật…

Trước khi diễn ra Lễ Khai ấn, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao của các vị Vua Trần và Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; qua đó động viên cán bộ, nhân dân trong tỉnh, nhất là thế hệ trẻ ra sức phấn đấu học tập, lao động, tu dưỡng, sáng tạo và lập nghiệp, sẵn sàng vượt qua mọi thử thách, cống hiến tài năng, trí tuệ và sức lực vì sự nghiệp phát triển quê hương, đất nước; tiếp nối truyền thống cha ông, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Năm nay, để tổ chức tốt chương trình Lễ hội Khai ấn Đền Trần Xuân Mậu Tuất 2018, Ban tổ chức lễ hội đã thành lập 4 tiểu ban: nghi lễ, tuyên truyền, an ninh trật tự, hậu cần; phân công nhiệm vụ, giao trách nhiệm cụ thể cho các tiểu ban triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, ATGT; huy động các lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ làm nhiệm vụ trong thời gian trước, trong và sau Lễ Khai ấn.

Nhân dịp Lễ hội Khai ấn Đền Trần Xuân Mậu Tuất, tối 1-3-2018 (tức 14 tháng Giêng năm Mậu Tuất) tại Di tích Lịch sử - Văn hóa đền Bảo Lộc, xã Mỹ Phúc (Mỹ Lộc), Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Mỹ Lộc tổ chức Lễ dâng hương tưởng nhớ công lao của Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban TVTU; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Mỹ Lộc cùng đông đảo nhân dân địa phương và khách thập phương tới dự.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ dâng hương Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn xuân Mậu Tuất – 2018 tại Di tích Lịch sử - Văn hóa đền Bảo Lộc, xã Mỹ Phúc (Mỹ Lộc). Ảnh: Viết Dư
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ dâng hương Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn xuân Mậu Tuất – 2018 tại Di tích Lịch sử - Văn hóa đền Bảo Lộc, xã Mỹ Phúc (Mỹ Lộc). Ảnh: Viết Dư

Lễ dâng hương nhằm ôn lại truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ công lao của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo (đã được dân gian suy tôn là Đức Thánh Trần) - người có công lao to lớn trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước. Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn là nhà quân sự trí dũng song toàn, ba lần lãnh đạo quân dân nhà Trần đánh đuổi quân xâm lược Nguyên - Mông thế kỷ XIII. Ông còn là nhà văn hóa lớn với tinh thần “lấy dân là gốc” làm kế sách giữ nước. Cuộc đời và sự nghiệp của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn tiêu biểu cho truyền thống kiên cường, bất khuất, tinh thần quyết chiến quyết thắng mọi kẻ thù xâm lược của dân tộc Việt Nam, là tấm gương sáng về lòng yêu nước thương dân./.

Việt Thắng Viết Dư



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com