Thành phố Nam Định triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và phát động phong trào thi đua năm 2018

08:01, 31/01/2018

Sáng 30-1-2018, Thành ủy Nam Định đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Nam Định; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy tới dự.

Năm 2017, BCH, Ban Thường vụ Thành ủy Nam Định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, tổ chức thực hiện hiệu quả các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Thành ủy tập trung chỉ đạo quán triệt, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh một cách nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả; làm tốt công tác rà soát quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Chủ động thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp; đồng thời chuẩn bị đầy đủ nội dung làm việc với đoàn kiểm tra, giám sát của Trung ương, của tỉnh. Công tác vận động quần chúng; hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên có chuyển biến theo hướng hiệu quả, thiết thực, góp phần tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ. Giá trị sản xuất công nghiệp do thành phố quản lý (theo giá so sánh năm 2010) đạt 10.753,9 tỷ đồng, tăng 15,01% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu ước đạt 22,1 triệu USD, so với cùng kỳ tăng 13,92%, thu ngân sách đạt kế hoạch đề ra. Hoạt động thương mại, dịch vụ đáp ứng yêu cầu của người dân thành phố. Hạ tầng đô thị và thương mại tiếp tục được tập trung nâng cấp. Trong năm, thành phố đã hoàn thành được một số hạng mục thuộc các dự án tồn tại đã lâu, tạo cảnh quan và tăng tính kết nối của kết cấu hạ tầng đô thị như đường Trần Thánh Tông đoạn thông ra đường Phù Nghĩa; đường nối từ khu Bãi Viên thông ra đường Giải Phóng; đoạn đường nối từ hồ Lộc Vượng ra Quốc lộ 10. Công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường có chuyển biến. Lĩnh vực giáo dục, đào tạo tiếp tục duy trì thành tích đứng đầu toàn tỉnh với 42/75 trường đạt chuẩn quốc gia. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị thường xuyên, Đảng bộ thành phố tập trung vào 2 mục tiêu chính, đó là cơ bản hoàn thành xây dựng NTM tại các xã, phấn đấu về đích vào quý II năm 2018 và tập trung xây dựng thành phố từng bước hình thành rõ nét một số chức năng Trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở sẽ tập trung cao trong chỉ đạo, điều hành; phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

* Chiều cùng ngày, UBND Thành phố Nam Định đã tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017; phát động phong trào thi đua năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Nam Định; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Nam Định đã tới dự.

Năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của thành phố. Trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, sản xuất, kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp chưa tốt, thiên tai, thời tiết, dịch bệnh diễn biến bất thường, song dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố, sự phối kết hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, UBND thành phố đã động viên cán bộ, quân và dân thành phố ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, lập thành tích cao nhất chào mừng các sự kiện trọng đại trong năm của đất nước, địa phương; quyết tâm xây dựng thành phố ngày càng phát triển. Nhiều phong trào thi đua có hình thức, nội dung phong phú, thiết thực gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình mới, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được đề nghị các cấp khen thưởng. Trong năm, thành phố đã có 8 Bà mẹ được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”; 1 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; 1 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, 1 tập thể và 2 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh trên địa bàn thành phố có 8 đơn vị được tặng Cờ thi đua xuất sắc; 28 tập thể được tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 17 tập thể và 24 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 4 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

Năm 2018, thành phố phát động 4 đợt thi đua cao điểm gắn với các ngày kỷ niệm lớn của Đảng, đất nước, địa phương như kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng CSVN; 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 43 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 73 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9; 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc và đợt thi đua nước rút hoàn thành kế hoạch năm 2018 gắn với Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam - Ngày hội quốc phòng toàn dân./.

Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com