Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc về công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018 tại tỉnh ta

07:01, 29/01/2018

Ngày 26-1-2018, tại Khu di tích lịch sử văn hoá quốc gia đặc biệt Đền Trần - Chùa Tháp (phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định), Đoàn công tác của Chính phủ và Bộ VH, TT và DL do đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Trưởng đoàn về làm việc về công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018 tại tỉnh ta. Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Trịnh Thị Thuỷ, Thứ trưởng Bộ VH, TT và DL. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Va, Uỷ viên Ban TVTU, Bí thư Thành uỷ Nam Định; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở VH, TT và DL, Văn phòng UBND tỉnh, UBND Thành phố Nam Định và huyện Vụ Bản.

Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ (thứ 3 từ trái sang) trong buổi làm việc về công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018 tại tỉnh ta. Ảnh: Viết Dư
Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ (thứ 3 từ trái sang) trong buổi làm việc về công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018 tại tỉnh ta. Ảnh: Viết Dư

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của Chính phủ và Bộ VH, TT và DL đã nghe đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017. Trong đó, công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Bí thư, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương. Hằng năm, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý và tổ chức các hoạt động lễ hội đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện của địa phương. Đối với Lễ hội Khai ấn Đền Trần, từ khi có Đề án đổi mới Lễ hội Đền Trần năm 2012, công tác quản lý và tổ chức lễ hội được thực hiện nghiêm túc. Lễ hội Khai ấn Đền Trần diễn ra từ ngày 11 đến 16 tháng Giêng, khôi phục đầy đủ các nghi lễ truyền thống như: Lễ rước kiệu Ngọc Lộ, lễ rước Nước, tế Cá, lễ khai ấn và múa bài bông. Lễ Khai ấn được thực hiện vào giờ Tý (23 giờ đêm) và bắt đầu phát ấn từ 5 giờ sáng ngày 15 tháng Giêng đến hết tháng Giêng. Để đảm bảo Lễ hội Khai ấn Đền Trần năm 2018 diễn ra an toàn, vui tươi, tiết kiệm, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thành phố phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội; thành lập Ban tổ chức lễ hội; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tiểu ban, yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; đảm bảo công tác: tuyên truyền, an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý đô thị, trông coi phương tiện giao thông.

Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác tổ chức và quản lý các hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là công tác quản lý và tổ chức Lễ hội Khai ấn Đền Trần theo Đề án đổi mới Lễ hội Đền Trần; đồng thời yêu cầu các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong tỉnh tập trung chỉ đạo công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hoá vật thể, phi vật thể. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quản lý và tổ chức các lễ hội nói chung, Lễ hội Khai ấn Đền Trần nói riêng. Trong các lễ hội cần tăng cường công tác an ninh trật tự, hướng dẫn nhân dân chấp hành các quy định, thực hiện nếp sống văn minh để lễ hội phát huy được giá trị văn hoá truyền thống, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá của nhân dân, góp phần phát triển, quảng bá du lịch của địa phương.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ VH, TT và DL đối với tỉnh Nam Định; tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ và hứa sẽ tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện các quy định trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Thời gian tới, tỉnh Nam Định sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại để lễ hội diễn ra ngày càng văn minh./.

Khánh Dũng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com