Đồng chí Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Hồng Quang

07:11, 20/11/2017

Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2017), ngày 17-11-2017, các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Đoàn Hồng Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế; Đặng Xuân Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Nam Trực đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư xóm Chiền, xã Hồng Quang.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh tặng hoa chúc mừng khu dân cư xóm Chiền, xã Hồng Quang (Nam Trực).
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh tặng hoa chúc mừng khu dân cư xóm Chiền, xã Hồng Quang (Nam Trực).

Khu dân cư xóm Chiền, xã Hồng Quang hiện có 145 hộ với 522 khẩu. Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cán bộ và nhân dân khu dân cư xóm Chiền luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Đến nay, tỷ lệ gia đình văn hóa trong khu dân cư đạt 90%, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 2%, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 25 triệu đồng/người/năm, 100% số hộ dân được sử dụng nước sạch và sử dụng điện, 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đã biểu dương và ghi nhận những thành tích của cán bộ, nhân dân trong khu dân cư, đánh giá cao tinh thần đoàn kết của khu dân cư xóm Chiền. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, khu dân cư xóm Chiền tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”… xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đã trao tặng khu dân cư 5 triệu đồng và 10 suất quà cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao tặng khu dân cư 3 triệu đồng, lãnh đạo Bộ Y tế trao tặng khu dân cư 5 triệu đồng và 20 suất quà.

Ngày 18-11-2017 tổ dân phố số 26, phường Phan Đình Phùng (TP Nam Định) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Nguyễn Viết Hưng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố tới dự.

Trong không khí tưng bừng của Ngày hội, các đại biểu và nhân dân tổ dân phố số 26 đã cùng nhau ôn lại truyền thống 87 năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2017). Những năm qua, cán bộ và nhân dân tổ dân phố 26 luôn đồng lòng, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đến nay, tổ dân phố không còn hộ nghèo, 85% số hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 90% người dân tham gia BHYT…

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã biểu dương những thành tích mà tổ dân phố 26 đã đạt được trong thời gian qua và đề nghị cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tổ dân phố luôn phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực…

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã trao tặng 10 suất quà (mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng) cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng trong ngày 18-11-2017, tổ dân phố số 11, phường Hạ Long (TP Nam Định) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là khu dân cư tiêu biểu, năm 2005 được đồng chí Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về thăm và dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

 Tổ dân phố số 11 hiện có 98 hộ với 378 khẩu. Trong năm 2017, cán bộ và nhân dân tổ dân phố số 11, phường Hạ Long đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động tại khu dân cư. Nhân dân trong tổ dân phố luôn đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giảm nghèo bền vững, khuyến khích làm giàu chính đáng, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, thực hiện tốt việc đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Qua bình xét, có 98% số hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, không còn hộ nghèo. Tổ dân phố số 11 giữ vững danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” từ năm 2004 đến nay.

Năm 2018, tổ dân phố số 11 phấn đấu thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Phấn đấu 100% gia đình đạt gia đình văn hóa, tổ dân phố giữ vững danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”./.

Tin, ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com