Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà cho thiếu nhi nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6

07:06, 02/06/2017

Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi, ngày 1-6-2017, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi thăm, tặng quà thiếu nhi ở một số trường mầm non và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, tặng quà các cháu Trường Mầm non xã Yên Lộc (Ý Yên); tặng quà các cháu: Đặng Cao Thùy Linh (SN 2012), mồ côi cha, gia đình thuộc hộ nghèo; Nguyễn Bảo Minh (SN 2014) là trẻ khuyết tật và Nông Ngô Tiến Mạnh (SN 2014), gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, kinh tế khó khăn, cùng ở xã Yên Lộc.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà các cháu Trường Mầm non xã Yên Lộc (Ý Yên). Ảnh: Minh Tân
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà các cháu Trường Mầm non xã Yên Lộc (Ý Yên). Ảnh: Minh Tân

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm, tặng quà các cháu Trường Mầm non Mỹ Hưng (Mỹ Lộc); tặng quà 3 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Mỹ Hưng là: Tạ Thị Minh Nguyệt (SN 2011) bị khuyết tật, hoàn cảnh gia đình khó khăn ở xóm 6 và các cháu: Đặng Bảo Anh (SN 2013) và Đặng Đình Lộc (SN 2012) đều thuộc gia đình hộ nghèo khó khăn ở xóm 2.

Đồng chí Đặng Xuân Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đi thăm, tặng quà thiếu nhi ở Trường Mầm non xã Giao Nhân (Giao Thủy); thăm, tặng quà các cháu: Nguyễn Đức Hảo (SN 2008), mồ côi cha, mẹ bị bệnh, hoàn cảnh gia đình khó khăn; Nguyễn Phương An (SN 2007), mồ côi cha, hoàn cảnh gia đình khó khăn; Đỗ Thị Phương Thảo (SN 2006), mẹ đơn thân, 3 chị em ở với bà ngoại, kinh tế gia đình khó khăn.

Tại những nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã ân cần thăm hỏi tình hình sinh hoạt, học tập, vui chơi của các cháu, đồng thời yêu cầu cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể, các cô giáo, các bậc phụ huynh tiếp tục thực hiện tốt chương trình xã hội hoá về giáo dục, đào tạo; quan tâm chăm sóc các cháu mầm non, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để các cháu phát triển đầy đủ về thể chất, đạo đức, nhân cách, tạo điều kiện tốt nhất để các cháu rèn luyện, học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ./.

Nhóm PV Thời sự



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com