Thị trấn Thịnh Long kỷ niệm 20 năm thành lập

05:05, 03/05/2017

Ngày 29-4-2017, Thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập (1997-2017), đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ và khai trương mùa du lịch biển năm 2017. Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Minh Oanh, Nguyễn Văn Tuấn; các đồng chí Uỷ viên Ban TVTU: Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Anh Dũng, Giám đốc Sở KH và ĐT; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, huyện Hải Hậu và đông đảo cán bộ, nhân dân đến dự.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thị trấn Thịnh Long.
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thị trấn Thịnh Long.

Nằm ven biển, Thị trấn Thịnh Long (trước đây là xã Hải Thịnh) có quá trình xây dựng và phát triển đầy tự hào. Trong những năm chống Mỹ cứu nước, xã Hải Thịnh hứng chịu 700 tấn bom, đạn. Anh dũng, kiên cường, cán bộ, nhân dân nơi đây vẫn bám trụ, vừa sản xuất, vừa chiến đấu đóng góp sức người, sức của cho cuộc kháng chiến. Ngày 26-2-1997, Chính phủ ban hành Nghị định 19/CP về việc thành lập Thị trấn Thịnh Long trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số xã Hải Thịnh. Sau 20 năm xây dựng và phát triển, Thị trấn Thịnh Long hôm nay đang vững bước trên con đường CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn. Thực hiện chương trình xây dựng NTM, thị trấn đã huy động trên 200 tỷ đồng đầu tư xây dựng, nâng cấp: khu xử lý rác thải, chợ, nhà văn hóa, đường điện chiếu sáng, 13,5km đường trục thị trấn, 46,8km đường tổ dân phố, 90km mương thoát nước trong khu dân cư. Năm 2013, thị trấn được công nhận đạt chuẩn quốc gia NTM giai đoạn 2011-2015. Những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị trấn bình quân đạt 12%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng/năm. Công tác quốc phòng - an ninh được giữ vững. Khu du lịch biển Thịnh Long từng bước phát triển, ngày càng thu hút đông du khách đến tắm biển, nghỉ dưỡng. Thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân thị trấn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khai thác tiềm năng, thế mạnh của kinh tế biển. Xây dựng hạ tầng đô thị, phấn đấu đến năm 2030 sẽ trở thành đô thị ven biển theo đúng quy hoạch gồm Thị trấn Thịnh Long hiện nay và 2 xã Hải Châu, Hải Hòa với tổng diện tích 3.326,8 ha. Tiếp tục giữ vững ANCT-TTATXH...

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thị trấn Thịnh Long đã đạt được thời gian qua. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ năm 2016 cho cán bộ, nhân dân Thị trấn Thịnh Long.

Nhân dịp này, Thị trấn Thịnh Long đã khai trương mùa du lịch biển năm 2017 với chủ đề: sáng xanh, sạch đẹp, thân thiện và an toàn với mục tiêu trong năm đón 150 nghìn lượt khách, doanh thu 90-100 tỷ đồng./.

Tin, ảnh: Đức Thiện



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com