Lễ hội Khai ấn Đền Trần Xuân Đinh Dậu 2017

09:02, 13/02/2017

Đêm 14 tháng Giêng năm Đinh Dậu (tức ngày 10-2-2017), tại Đền Thiên Trường, Quần thể di tích lịch sử - văn hóa Đền Trần - Chùa Tháp, phường Lộc Vượng (TP Nam Định) và Đền Bảo Lộc, xã Mỹ Phúc (Mỹ Lộc) đã diễn ra Lễ hội Khai ấn Đền Trần Xuân Đinh Dậu 2017. Dự Lễ hội Khai ấn có các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban TVTU; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Thành phố Nam Định, huyện Mỹ Lộc cùng đông đảo nhân dân địa phương và du khách thập phương.
Lễ hội Khai ấn Đền Trần đêm 14, rạng sáng 15 tháng Giêng hằng năm tại Đền Thiên Trường và Đền Bảo Lộc là một tục lệ cổ tại Tiên Miếu nhà Trần (phủ Thiên Trường xưa) với ý nghĩa cầu mong cho quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, thịnh trị, mọi người bước vào một năm mới mạnh khoẻ, lao động hăng say, học tập và công tác tốt.

Nghi thức dâng lễ vật trong Lễ Khai ấn Đền Trần năm 2017. Ảnh: Viết Dư
Nghi thức dâng lễ vật trong Lễ Khai ấn Đền Trần năm 2017. Ảnh: Viết Dư

Lễ hội Khai ấn Đền Trần năm nay diễn ra từ ngày 7 đến 12-2-2017 (tức ngày 11 đến 16 tháng Giêng âm lịch). Trong đó, ngày 11 và 12 tháng Giêng (tức ngày 7 và 8-2-2017) diễn ra các nghi lễ rước kiệu Ngọc Lộ và rước Nước, tế Cá. Lễ Khai ấn Đền Trần Xuân Đinh Dậu được tổ chức trang trọng theo nghi thức truyền thống, diễn ra vào giờ Tý đêm 14 rạng sáng 15 tháng Giêng (tức đêm 10 rạng sáng 11-2-2017), có nghi thức rước kiệu ấn từ Đền Cố Trạch thờ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo sang Đền Thiên Trường và long trọng làm Lễ Khai ấn. Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15, 16 tháng Giêng, khu vực bên ngoài Ngũ môn Đền Trần tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ truyền thống như: hát chèo, múa lân sư rồng... Từ 5 giờ ngày 15 tháng Giêng (tức ngày 11-2-2017) tổ chức phát tờ ấn cho nhân dân và du khách thập phương.

Trước khi diễn ra Lễ Khai ấn, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao của các vị Vua Trần và Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, qua đó động viên cán bộ, nhân dân trong tỉnh, nhất là thế hệ trẻ ra sức phấn đấu học tập, lao động, tu dưỡng, sáng tạo và lập nghiệp, sẵn sàng vượt qua mọi thử thách, cống hiến tài năng, trí tuệ và sức lực vì sự nghiệp phát triển quê hương, đất nước; tiếp nối truyền thống cha ông, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. Năm nay do làm tốt công tác chuẩn bị, tuyên truyền giáo dục về ý nghĩa lễ hội nên công tác tổ chức và các hoạt động trong dịp Lễ Khai ấn diễn ra tốt đẹp, không xảy ra các hành vi phản cảm, thiếu văn hóa trong lễ hội./.

Khánh Dũng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com