Các địa phương trong tỉnh đồng loạt tổ chức lễ giao quân năm 2017

07:02, 15/02/2017

* Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến dự, động viên tân binh lên đường nhập ngũ

Sáng ngày 14-2-2017, các địa phương trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2017. Theo chỉ tiêu kế hoạch được giao, đợt giao quân năm 2017, toàn tỉnh giao 2.700 tân binh cho các đầu mối gồm: Quân đoàn I, Quân khu 3, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh BĐBP, Binh chủng Thông tin, Bộ Tổng Tham mưu, Binh chủng Công binh, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng cục Kỹ thuật… Do thực hiện chặt chẽ các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân và huy động được sự “vào cuộc” tích cực của cả hệ thống chính trị nên các địa phương trong tỉnh đã sớm hoàn thành chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng giao quân. Trong số 2.700 tân binh của tỉnh nhập ngũ năm nay có trên 75% sức khỏe loại I và II; gần 85% tuổi đời từ 18 đến 21 tuổi; 7 tân binh là đảng viên, trình độ văn hóa THPT chiếm trên 53%, tân binh có trình độ cao đẳng, đại học chiếm 7,6%; thanh niên tôn giáo gần 21%; các huyện, thành phố đã mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 690 tân binh là đoàn viên ưu tú. Trước ngày hội giao quân, các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực động viên thanh niên lên đường nhập ngũ như: tổ chức diễn đàn “Thanh niên với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, nói chuyện truyền thống, đốt lửa trại; gặp mặt tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho các tân binh… nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi động viên tân binh phấn khởi, hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ công dân. Trong dịp này, các địa phương trong tỉnh đã tặng 949 sổ tiết kiệm trị giá trên 1,3 tỷ đồng cho các tân binh.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh tặng hoa, động viên tân binh huyện Giao Thủy
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh tặng hoa, động viên tân binh huyện Giao Thủy lên đường nhập ngũ.

Đến dự và động viên tân binh huyện Giao Thủy trước khi lên đường nhập ngũ có các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chính ủy Quân khu 3; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Sở LĐ-TB và XH.
Đợt giao quân năm nay, huyện Giao Thủy có 300 tân binh giao cho 7 đầu mối đơn vị gồm: Quân đoàn I; Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Sư đoàn 395, Quân khu 3; Lữ đoàn 131, Quân chủng Hải quân; Bộ Tư lệnh BĐBP; Lữ đoàn 144, Bộ Tổng Tham mưu; Lữ đoàn 5 Đặc công. Nhập ngũ đợt này, chất lượng tân binh của huyện Giao Thủy đều có sức khỏe tốt, trình độ văn hóa cao. Tân binh Phạm Văn Thiệp, xã Bạch Long (Giao Thủy) cho biết: “Với tinh thần tuổi trẻ, chúng em nguyện tiếp tục phấn đấu, học tập noi gương Bộ đội Cụ Hồ, ra sức rèn luyện để bảo vệ Tổ quốc. Chúng em thật vinh dự được lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đợt này, nguyện tích cực học tập, rèn luyện, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin và truyền thống của quê hương”. Trước đó, các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong huyện đã tổ chức gặp mặt, tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, nói chuyện truyền thống, tặng quà, động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Đến dự và động viên các tân binh huyện Nam Trực có các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Xuân Đức, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí trong Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; Tỉnh Đoàn; các đơn vị nhận quân; lãnh đạo huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo nhân dân trong huyện.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa, động viên các tân binh huyện Nam Trực (ảnh dưới bên trái);
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa, động viên các tân binh huyện Nam Trực lên đường nhập ngũ.

Đợt giao quân này, huyện Nam Trực tổ chức bàn giao 305 thanh niên cho các đầu mối nhận quân gồm: Quân đoàn I; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Bộ CHQS tỉnh; Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tổng cục Kỹ thuật; Lữ đoàn 144, Bộ Tổng Tham mưu; Lữ đoàn 279, Bộ Tư lệnh Công binh; Quân khu 3. Các tân binh có tuổi đời từ 18 đến 22, đủ sức khỏe, phẩm chất đạo đức và trình độ học vấn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của quân đội trong tình hình mới. Trước ngày hội giao quân, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực như: giao lưu, gặp mặt, tặng quà động viên các tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ, giao lưu văn hóa, văn nghệ, nói chuyện truyền thống… nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống quê hương và nâng cao ý thức trách nhiệm, niềm tự hào cho thanh niên về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong lễ giao, nhận quân, sau nghi lễ thắp lửa truyền thống và đánh hồi trống hội giao quân, tân binh Nguyễn Văn Đạt, xã Bình Minh đã phát biểu bày tỏ quyết tâm phát huy truyền thống quê hương và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, ra sức học tập rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đồng chí: Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh; Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Nam Định đã đến dự và động viên tân binh Thành phố Nam Định trước khi lên đường nhập ngũ.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, động viên tân binh Thành phố Nam Định lên đường nhập ngũ.
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, động viên tân binh Thành phố Nam Định lên đường nhập ngũ.

Theo chỉ tiêu kế hoạch được giao, Thành phố Nam Định giao 185 tân binh cho các đầu mối đơn vị nhận quân gồm: Quân đoàn I; Tổng cục Kỹ thuật; Bộ Tổng Tham mưu; Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Bộ CHQS tỉnh. Trong số tân binh của Thành phố Nam Định lên đường nhập ngũ năm nay có 75,6% sức khỏe loại I và II, gần 67% tuổi đời từ 18-21 tuổi, trình độ THPT chiếm gần 53% và 21% có trình độ cao đẳng, đại học.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã đến dự lễ giao nhận quân ở các huyện trong tỉnh.

Tại buổi lễ giao nhận quân ở các địa phương, sau nghi lễ thắp lửa truyền thống, nổi hồi trống hội giao quân, các tân binh đã đón nhận tình cảm, sự quan tâm, động viên của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và đông đủ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương. Bằng sức trẻ, nhiệt huyết và mong muốn đóng góp, cống hiến cho quê hương, đất nước, các tân binh đều thể hiện quyết tâm sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm được giao. Với sự chuẩn bị chu đáo, lễ giao, nhận quân của các huyện và Thành phố Nam Định đã diễn ra trang trọng, an toàn, thực sự là ngày hội của tuổi trẻ lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Tin, ảnh: Nhóm PV thời sự



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com