Trường Chính trị Trường Chinh kỷ niệm 60 năm ngày thành lập

08:06, 07/06/2016

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo

Ngày 6-6-2016, Trường Chính trị Trường Chinh tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (9-6-1956 - 9-6-2016). Tới dự có các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó giáo sư, tiến sĩ Trương Thị Thông, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phan Văn Tình, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cho Trường Chính trị Trường Chinh.
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cho Trường Chính trị Trường Chinh.

Ngày 9-6-1956, Tỉnh ủy Nam Định đã ban hành Nghị quyết số 19/NQ-TU về việc thành lập trường Đảng tỉnh. Qua nhiều lần sáp nhập, đổi tên, từ năm 1999 đến nay, trường chính thức mang tên Trường Chính trị Trường Chinh. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường ngày càng được nâng cao về chất lượng, số lượng, tổ chức bộ máy và cơ cấu cán bộ, giảng viên được sắp xếp, điều chỉnh hợp lý đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước và hội nhập quốc tế. Cơ sở vật chất trường học được quan tâm đầu tư xây dựng và phát triển theo hướng từng bước hiện đại. Quy mô, hình thức đào tạo, bồi dưỡng được mở rộng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng được khẳng định và nâng cao. Bên cạnh việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nhà trường thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm thực hiện tốt mục tiêu giáo dục toàn diện, gắn đào tạo lý luận với thực tế, đồng thời tập trung đổi mới công tác nghiên cứu khoa học. Từ năm 1997 đến nay, nhà trường đã thực hiện 4 đề tài khoa học cấp tỉnh và hàng trăm đề tài cấp trường, cấp khoa. Các hoạt động nghiên cứu khoa học khác như: Hội thảo, sinh hoạt chuyên môn, tọa đàm, viết bài cho các tạp chí chuyên ngành... được các khoa, phòng, cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường duy trì. Với những kết quả đạt được, Trường Chính trị Trường Chinh đã góp phần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 08/NQ-TU ngày 6-8-2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ 2007-2015 và những năm tiếp theo. Ghi nhận những thành tích và kết quả đạt được, Trường Chính trị Trường Chinh đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1998), hạng Nhì (năm 2001), hạng Nhất (năm 2006); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2004); 6 Cờ thi đua xuất sắc của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng nhiều Bằng khen của UBND tỉnh và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; 3 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 11 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ...

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng và ghi nhận những kết quả đạt được của Trường Chính trị Trường Chinh trong thời gian qua trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Trường Chính trị Trường Chinh tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; đồng thời tổ chức tốt việc nghiên cứu, cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX để bổ sung vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Thường xuyên phối hợp với các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trong xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tiếp tục xây dựng đội ngũ giảng viên đảm bảo chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý; chú trọng nâng cao bản lĩnh và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu đào tạo trong tình hình mới. Đồng chí cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo giúp đỡ của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong thời gian qua đối với Trường Chính trị Trường Chinh nói riêng và tỉnh Nam Định nói chung trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Trường Chính trị Trường Chinh bức trướng mang dòng chữ: “Phát huy truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển, đoàn kết, đổi mới vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ”.

Nhân dịp này, Trường Chính trị Trường Chinh vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh./.

Tin, ảnh: Văn Trọng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com