Tổ chức Ngày hội ATGT nông thôn khu vực đồng bằng sông Hồng năm 2015

08:04, 20/04/2015

* Các đồng chí: Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Hưng dự

Ngày 19-4-2015, Ủy ban ATGT quốc gia phối hợp với UBND tỉnh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội ATGT nông thôn khu vực đồng bằng sông Hồng năm 2015. Đến dự về phía Trung ương có các đồng chí: Đinh La Thăng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia; đại diện Bộ GD và ĐT; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam… Về phía tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Khắc Hưng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đoàn Hồng Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Bùi Đức Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Văn Bằng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Ban ATGT các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng và gần 5.000 ĐVTN, học sinh, sinh viên khối các trường đại học, cao đẳng, THPT, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ GTVT, lãnh đạo tỉnh Nam Định tặng mũ bảo hiểm cho học sinh các trường tiểu học, THCS xã Yên Bình (Ý Yên).
Các đồng chí lãnh đạo Bộ GTVT, lãnh đạo tỉnh Nam Định tặng mũ bảo hiểm cho học sinh các trường tiểu học, THCS xã Yên Bình (Ý Yên).

Ngày hội ATGT nông thôn khu vực đồng bằng sông Hồng năm nay diễn ra với nhiều hoạt động. Với thông điệp “Đội mũ cho con, trọn tình cha mẹ”, Lễ trao tặng 1.100 mũ bảo hiểm cho học sinh trường tiểu học, THCS Yên Bình (Ý Yên) mở đầu cho ngày hội. Tại chương trình, các em học sinh, phụ huynh học sinh  được tuyên truyền về tác dụng của việc đội mũ bảo hiểm, hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm đúng. Mục tiêu của chương trình là nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các em học sinh cũng như phụ huynh trong việc chấp hành tốt quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em. Nhân dịp này, Báo Giao Thông tặng 20 suất học bổng, trị giá 2 triệu đồng/suất cho các em học sinh nghèo vượt khó của trường tiểu học, THCS xã Yên Bình.

Trong ngày hội Ủy ban ATGT quốc gia đã tặng quà cho 9 đội tình nguyện xung kích đảm bảo trật tự ATGT nông thôn tỉnh; trao 10 suất quà, trị giá 5 triệu đồng/suất cho 10 gia đình có nạn nhân bị tai nạn giao thông; trao tặng 300 mũ bảo hiểm cho Tỉnh Đoàn. Ngoài ra, đông đảo ĐVTN còn tham gia các hoạt động: ra quân tuyên truyền về trật tự ATGT trên các tuyến phố chính; đi bộ hưởng ứng ATGT; xem triển lãm ảnh về ATGT với chủ đề: Văn hóa giao thông dưới góc nhìn của tuổi trẻ; tập huấn kỹ năng lái xe mô tô và xe đạp điện an toàn và thi lái xe mô tô an toàn; tọa đàm “Công tác đảm bảo trật tự ATGT nông thôn khu vực đồng bằng sông Hồng”...

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Bộ trưởng Bộ GTVT nhấn mạnh, tình hình tai nạn giao thông, đặc biệt là tai nạn giao thông ở khu vực nông thôn hiện nay vẫn diễn ra phức tạp. Mặc dù Đảng, Nhà nước, Bộ GTVT đã có những chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng cho giao thông nông thôn với quy mô lớn nhưng vẫn chưa hạn chế được tình trạng tai nạn ở khu vực này. Đồng chí chỉ rõ, nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn là ý thức, hiểu biết của người tham gia giao thông khu vực nông thôn còn thấp. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, các tỉnh, thành phố trong khu vực cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”, Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ: Về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự ATGT. Đối với Đoàn Thanh niên, đồng chí yêu cầu cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết cho ĐVTN về pháp luật ATGT, phấn đấu mỗi ĐVTN là một tuyên truyền viên tích cực về ATGT cho gia đình, xã hội.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh Nam Định vinh dự được Ủy ban ATGT quốc gia chọn là điểm để tổ chức ngày hội ATGT nông thôn khu vực đồng bằng sông Hồng. Là tỉnh trung tâm của vùng, có mật độ dân cư đông, nhu cầu đi lại của người dân và phương tiện vận tải lớn, hệ thống giao thông đa dạng; được sự quan tâm của Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương, thời gian qua, Nam Định đã tập trung đầu tư phát triển nhanh kết cấu hạ tầng giao thông cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, toàn tỉnh có 11.965km đường bộ, trong đó có 10.946km đường giao thông nông thôn, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng NTM. Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển của kết cấu hạ tầng giao thông, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn nông thôn đang có xu hướng gia tăng. Hưởng ứng Ngày hội, thời gian tới, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc với nhiều giải pháp và việc làm thiết thực, từng bước nâng cao văn hóa của người tham gia giao thông. Từ đó, quyết tâm kiềm chế, giảm tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban ATGT quốc gia.

Chiều 19-4, Tỉnh Đoàn đã tổ chức chương trình gắn biển mô hình “Làng chài ATGT” tại xã Hải Triều, Hải Hậu; Ký kết Quy ước ATGT giữa các đại diện hộ dân cư với trưởng thôn và chính quyền xã; tặng 419 mũ bảo hiểm cho học sinh Trường Tiểu học Hải Triều; lãnh đạo Cục Hàng Hải Việt Nam tặng 40 áo phao, phao tròn, 34 bình cứu hỏa cho bà con nhân dân trong xã./.

Tin, ảnh: Hoa Xuân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com